Những hiệu trưởng lương hơn 1 triệu đô

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 16/11/2010 03:33:00 +07:00

(VTC News) - Mới đây trang Chronicle of Higher Education đưa tin có tới 30 hiệu trưởng các trường đại học ở Mỹ được trả lương lên tới hơn 1 triệu đô la.

(VTC News) - Mới đây trang  Chronicle of Higher Education đưa tin có tới 30 hiệu trưởng các trường đại học ở Mỹ được trả lương  lên tới hơn 1 triệu đô la trong năm 2008.

So với những năm trước, con số này đã tăng một cách đáng kể. Trong năm 2004, không có hiệu trưởng nào có mức thu nhập “ngất ngưởng” như vậy.

Chronicl đã nghiên cứu và đánh giá 448 trường đại học, học viện tư thục để tìm ra vị hiệu trưởng có thu nhập cao nhất năm học 2008-2009. Dẫn đầu danh sách này là Bernard Lander - người sáng lập, hiệu trưởng Đại học Touro. Ông này được trả 4.786.830 đô la trong năm 2008. Những người khác trong danh sách của Chronicl  có rất nhiều lí do để giải thích về mức lương khổng lồ của mình như: hết nhiệm kì, nghỉ hưu…

Đại diện Chronicle cho biết mức lương "ngất ngưởng" của những người đứng đầu các trường đại học này phản ánh những tiêu chuẩn rất khắt khe đối với một hiệu trưởng đại học.

Công việc của họ mang tính chất chính trị nhiều hơn là giáo dục không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được. Trách nhiệm của họ đối ngôi trường của mình hết sức nặng nề bao gồm: gây quỹ, thành lập và thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương và cân bằng một số cử tri là học sinh, phụ huynh, giảng viên. Càng ngày, vai trò của người hiệu trưởng càng giống với vai trò của một lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, họ cũng tự đứng ra ứng cử.

Để tính tổng số thu nhập của các hiệu trưởng, Chronicle tính các loại tiền thưởng, tiền nhà ở, tính dịch vụ cá nhân, tiền bảo vệ lợi ích sức khoẻ

 

Theo các chuyên gia của Chronicle, việc thay đổi dữ liệu báo cáo IRS khiến việc so sánh lương giữa các năm gặp khó khăn hơn. Trước năm 2008, các học viện, đại học được yêu cầu nộp dữ liệu theo năm dương lịch. Còn bây giờ, các trường phải gửi dữ liệu theo năm tài chính với 990 biểu thuế mới, theo đó, các trường phải báo cáo, giải trình nguồn ngân sách được chi vào những mục đích gì.

Dưới đây là danh sách 12 hiệu trưởng được trả lương cao nhất nước Mỹ (Xếp sau Bernard Lander )

1. R. Gerald Turner, Đại học Southern Methodist

Đại học Southern Methodist  

 

Tổng thu nhập của Turner là 2.774.000 đô la. Theo Chronicle, mức lương này của Turner bao gồm một khoản bảo hiểm nhân thọ lên tới 1,5 triệu đô la.

 

2. Nicholas S. Zeppos, Đại học Vanderbilt

 

 

Tổng thu nhập: 2.407.588 đô la.

 

3. John L. Lahey, Đại học Quinnipiac

 

 

Tổng thu nhập: 1.845.427 đô la.

 

4. Lee C. Bollinger, Đại học Columbia

 

 

Tổng thu nhập là: 1.753.984 đô la.

 

5. Shirley Ann Jackson, Giám đốc học viện Rensselaer Polytechnic

 

 

Tổng thu nhập: 1.655.630 đô la.

 

6. Steadman Upham, Đại học Tulsa

 

 

Tổng thu nhập: 1.622.229 đô la.

 

7. Richard C. Levin, hiệu trưởng Đại học Yale

 

 

Tổng thu nhập: 1.530.008 đô la.

 

8. Nancy Cantor, hiệu trưởng Syracuse

 

 

Tổng thu nhập: 1.386.464 đô la.

 

9. Amy Gutmann, hiệu trưởng Đại học Pennsylvania

 

 

Tổng thu nhập: 1.367.004 đô la.

10. John Sexton, hiệu trưởng Đại học New York

 

 

Tổng thu nhập: 1.366.878 đô la.

11. James L. Doti, hiệu trưởng Đại học Chapman

 

 

Tổng thu nhập: 1.254.991 đô la.      

 

12. Richard M. Joel, hiệu trưởng Đại học Yeshiva


 

 

Tổng thu nhập: 1.211.429 đô la.

 

Tuyết Trinh (Theo HTP)

 


Bình luận
vtcnews.vn