Những 'hiện vật hậu cần' trong đại thắng mùa xuân năm 1975

Thời sựThứ Tư, 22/04/2015 06:49:00 +07:00

Hình ảnh về chiếc xe đạp thồ, can đựng xăng, thuyền chở vũ khí... như tái hiện lại không khí cả dân tộc chuẩn bị cho đạị thắng mùa xuân năm 1975

Những ngày này, cả nước chuẩn bị chào đón ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Những ngày này, cả nước chuẩn bị chào đón ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

125 hiện vật quý liên quan đến cuộc đấu tranh thống nhất đất nước được giới thiệu tới công chúng tại chương trình trưng bày chuyên đề 'Hậu cần cho đại thắng mùa Xuân 1975'

125 hiện vật quý liên quan đến cuộc đấu tranh thống nhất đất nước được giới thiệu tới công chúng tại chương trình trưng bày chuyên đề 'Hậu cần cho đại thắng mùa Xuân 1975'

Những kỷ vật thời chiến, minh chứng cho cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc ta.

Những kỷ vật thời chiến, minh chứng cho cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc ta.

Chiếc máy bơm Trường Sơn do Cục Xăng Dầu - Tổng cục hậu cần nghiên cứu chế tạo từ năm 1969. Máy dùng để bơm xăng dầu phục vụ chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc máy bơm Trường Sơn do Cục Xăng Dầu - Tổng cục hậu cần nghiên cứu chế tạo từ năm 1969. Máy dùng để bơm xăng dầu phục vụ chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Xe ô tô vận tải CA 10

Xe ô tô vận tải CA 10

Xe đạp thồ của Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Công Trấn đã dùng vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Xe đạp thồ của Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Công Trấn đã dùng vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Chiếc xe đạp thồ làm nên lịch sử của quân và dân ta.

Chiếc xe đạp thồ làm nên lịch sử của quân và dân ta.

Túi cứu thương trên chiến trường.

Túi cứu thương trên chiến trường.

Xe máy Kawasaki của Trung đoàn 53 - Chiến trường Tây Nguyên đã dùng để giao dịch, khai thác, thu mua lương thực phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh.

Xe máy Kawasaki của Trung đoàn 53 - Chiến trường Tây Nguyên đã dùng để giao dịch, khai thác, thu mua lương thực phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh.

Can đựng xăng của Bộ đội xăng dầu tiểu đoàn 33-trung đoàn 14 dùng để gùi xăng chi viện cho chiến trường.

Can đựng xăng của Bộ đội xăng dầu tiểu đoàn 33-trung đoàn 14 dùng để gùi xăng chi viện cho chiến trường.

Một số vật dụng, tư trang của bộ đội.

Một số vật dụng, tư trang của bộ đội.

Máy khâu của Bộ đội quân nhu - Bộ chỉ huy miền nam may quân phục phục vụ cho chiến dịch Hồ Chí Minh.

Máy khâu của Bộ đội quân nhu - Bộ chỉ huy miền nam may quân phục phục vụ cho chiến dịch Hồ Chí Minh.

Những tư trang không thể thiếu của bộ đội cụ hồ trong chiến dịch.

Những tư trang không thể thiếu của bộ đội cụ hồ trong chiến dịch.

Máy đánh chữ phục vụ công tác đánh tài liệu, điện,...

Máy đánh chữ phục vụ công tác đánh tài liệu, điện,...

Dụng cụ y tế của mặt trận hậu cần phục vụ cho tiền tuyến.

Dụng cụ y tế của mặt trận hậu cần phục vụ cho tiền tuyến.

Chiếc gậy Trường Sơn nổi tiếng một thời.

Chiếc gậy Trường Sơn nổi tiếng một thời.

Hòm đựng đầu nổ pháo 150 ly của đồng chí Nguyễn Gia Hùng - Tiểu đội trưởng lái xe, Đại đội 2, tiểu đoàn 57, trung đoàn 512, sư đoàn 571 đã dùng trong trận đánh căn cứ Hàm Tân năm 1975.

Hòm đựng đầu nổ pháo 150 ly của đồng chí Nguyễn Gia Hùng - Tiểu đội trưởng lái xe, Đại đội 2, tiểu đoàn 57, trung đoàn 512, sư đoàn 571 đã dùng trong trận đánh căn cứ Hàm Tân năm 1975.

Hình ảnh vận chuyển vật chất chi viện cho chiến trường miền Nam.

Hình ảnh vận chuyển vật chất chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xoong nhôm do Liên Xô viện trợ được Bộ đội hậu cần sử dụng đảm bảo cơm nước cho chiến sĩ trong kháng chiến chông Mỹ.

Xoong nhôm do Liên Xô viện trợ được Bộ đội hậu cần sử dụng đảm bảo cơm nước cho chiến sĩ trong kháng chiến chông Mỹ.

Máy vô tuyến điện dùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Minh Chiến)

Máy vô tuyến điện dùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Minh Chiến)

Bình luận
vtcnews.vn