Những hành vi con người chưa thể lý giải

Sức khỏeThứ Năm, 15/11/2012 03:39:00 +07:00

(VTC News) - Có 9 loại hành vi của con người dưới đây, các nhà khoa học vẫn không thể giải thích nổi.

Đỏ mặt: Darwin không thể đưa ra lời giải thích hợp lý thông qua Thuyết tiến hóa. Có lý giải rằng đây là thể hiện sự yếu đuối để giúp loại bỏ tâm trạng đối lập, giúp con người cảm thấy gần gũi.

Đỏ mặt: Darwin không thể đưa ra lời giải thích hợp lý thông qua Thuyết tiến hóa. Có lý giải rằng đây là thể hiện sự yếu đuối để giúp loại bỏ tâm trạng đối lập, giúp con người cảm thấy gần gũi.

Cười: Khi con người cười sẽ giải phóng endorphin, cải thiện được tâm trạng. Nhưng một nghiên cứu kéo dài tới 10 năm đã phát hiện thấy, lập luận trên mâu thuẫn với cách giải thích theo phương pháp hóa học.

Cười: Khi con người cười sẽ giải phóng endorphin, cải thiện được tâm trạng. Nhưng một nghiên cứu kéo dài tới 10 năm đã phát hiện thấy, lập luận trên mâu thuẫn với cách giải thích theo phương pháp hóa học.

Hôn: Hành vi này không phải là bẩm sinh. Có người cho rằng, hôn có liên quan tới những kí ức về bú mẹ, chia sẻ nước bọt...

Hôn: Hành vi này không phải là bẩm sinh. Có người cho rằng, hôn có liên quan tới những kí ức về bú mẹ, chia sẻ nước bọt...

Nằm mơ: Freud cho rằng, giấc mơ bày tỏ ước vọng trong tiềm thức của con người. Mặc dù lập luận này vẫn chưa làm cho mọi người tin, nhưng họ cũng thừa nhận nằm mơ sẽ giúp con người giải thoát được tâm trạng.

Nằm mơ: Freud cho rằng, giấc mơ bày tỏ ước vọng trong tiềm thức của con người. Mặc dù lập luận này vẫn chưa làm cho mọi người tin, nhưng họ cũng thừa nhận nằm mơ sẽ giúp con người giải thoát được tâm trạng.

Mê tín: Nó làm cho người ta có được sự bình tĩnh và an tâm, các nghiên cứu về nó cho đến nay vẫn chưa có được sự tiến triển nào.

Mê tín: Nó làm cho người ta có được sự bình tĩnh và an tâm, các nghiên cứu về nó cho đến nay vẫn chưa có được sự tiến triển nào.

Ngoáy mũi: Có tới gần 1/4 số người trẻ tuổi muốn làm điều này, trung bình mỗi ngày muốn ngoáy mũi 4 lần. Các nhà khoa học suy đoán rằng, hành vi này hẳn có thể nâng được sức miễn dịch của con người. 

Ngoáy mũi: Có tới gần 1/4 số người trẻ tuổi muốn làm điều này, trung bình mỗi ngày muốn ngoáy mũi 4 lần. Các nhà khoa học suy đoán rằng, hành vi này hẳn có thể nâng được sức miễn dịch của con người. 

Tuổi dậy thì: Đây là hành vi chỉ riêng có ở con người. Có những nhà khoa học cho rằng trải qua giai đoạn này sẽ giúp cho con người tiến hành tái cấu trúc trước khi trưởng thành.

Tuổi dậy thì: Đây là hành vi chỉ riêng có ở con người. Có những nhà khoa học cho rằng trải qua giai đoạn này sẽ giúp cho con người tiến hành tái cấu trúc trước khi trưởng thành.

Hành vi vì người khác: Con người biết làm ra những hành vi có lợi cho người khác mà không đòi phải báo đáp.

Hành vi vì người khác: Con người biết làm ra những hành vi có lợi cho người khác mà không đòi phải báo đáp.

Nghệ thuật: Loài người thích các môn nghệ thuật. Các nhà khoa học cho rằng, nghệ thuật còn có thể truyền bá kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm.

Nghệ thuật: Loài người thích các môn nghệ thuật. Các nhà khoa học cho rằng, nghệ thuật còn có thể truyền bá kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm.

Bình luận
vtcnews.vn