Những gì bạn từng nghe về 'Mẹ của các loại bom' hoàn toàn sai

Thế giớiChủ Nhật, 16/04/2017 07:20:00 +07:00

"Mẹ của các loại bom", quả bom phi hạt nhân lớn nhất từng được Mỹ sử dụng trong chiến tranh không phải tốn 314 triệu USD để phát triển hay mỗi quả có giá 16 triệu USD như nhiều hãng tin đưa ra trước đây.

Tất cả những sai lầm của các bản tin mới đây xuất phát từ một bài viết không chính xác về "Mẹ của các loại bom" năm 2011 trên trang mạng InfoWars.

Trên thực tế, chi phí nghiên cứu, sản xuất "Mẹ của các loại bom" hay GBU-43 là không xác định. Sở dĩ thông tin này không được tiết lộ vì đây là sản phẩm của Quân đội Mỹ chứ không phải do các công ty tư nhân sản xuất.

Hinh anh

 Cận cảnh "Mẹ của các loại bom".

Người phát ngôn Không quân Mỹ Ann Stefanek nói: "Chúng tôi không xác định chi phí cho từng quả bom GBU-43. Loại vũ khí này thuộc dạng tự sản xuất nên không có chi phí tiêu chuẩn liên quan đến nó".

Liên quan thông tin này, vừa qua có rất nhiều báo, hãng tin nói rằng chi phí nghiên cứu, sản xuất GBU-43 lên đến 314 triệu USD, tất cả đều dựa trên bài viết năm 2011 của Los Angeles Times.

Tuy nhiên, đây là thông tin về chi phí của loại bom GBU-57, do nhà thầu quân sự của Boeing Company sản sản xuất, trong đó 314 triệu USD làm ra được 20 quả bom loại này.

Hinh anh

 GBU-43 được thả từ máy bay C-130.

Mặc dù đều có sức công phá lớn nhưng công năng của 2 loại bom này hoàn toàn khác nhau. GBU-57 có chức năng đánh phá các hầm ngầm, boongke sâu dưới lòng đất, trong khi đó, GBU-43 được sử dụng để san phẳng các mục tiêu trên mặt đất.

Ngoài ra, GBU-43 chỉ có thể thả từ máy bay C-130, trong khi GBU-57 lại được ném từ máy bay B-2 của Boeing.

Video: "Mẹ của các loại bom" phá hủy căn cứ IS

GBU-43 được phát triển cấp tập trong thời gian Chiến tranh Iraq năm 2002, nó dựa trên phiên bản BLU-82/B Daisy Cutter, từng được quân đội Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam nhằm làm sạch các thảm thực vật trong rừng nhiệt đới, làm bãi đáp trực thăng.

Được phép nghiên cứu vào tháng 4/2002, đến ngày 11/3/2003, Mỹ thử nghiệm quả bom GBU-43 đầu tiên tại Căn cứ không quân Eglin, bang Florida. Sau đó, Không quân Mỹ chế tạo hơn 10 quả bom loại này và hoàn thành trong tháng 5/2003 và chi phí cho toàn bộ quá trình này được cho là lớn hơn con số 314 triệu USD.

Tùng Đinh (Nguồn: National Interest)
Bình luận
vtcnews.vn