Những điều nên biết về bệnh ung thư xương

Sức khỏeThứ Tư, 09/08/2017 14:05:00 +07:00

Ung thư xương là căn bệnh rất hiếm gặp, dấu hiệu để phát hiện ra bệnh ở giai đoạn đầu cũng khá mờ nhạt, do vậy, nó thường âm thầm diễn ra bên trong và lặng lẽ cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Ung thư xương có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và xuất hiện nhiều nhất ở tuổi vị thành niên. Nó thường xảy ra ở gần gối, xa khuỷu, hay gặp ở đầu trên xương chày, đầu gối, đầu trên xương cánh tay.

Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ cảm thấy các cơn đau mơ hồ trong xương, sau đó đau rõ từng đợt ngắn, rất khó chịu dẫn đến chán nản, mệt mỏi và không còn sức làm bất cứ điều gì.

ung thu xuong 1

 Dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu

Dấu hiệu nhận biết ung thư xương

Sưng hoặc nổi u cục: Khi phát hiện các mô xương ở bàn chân, đầu gối, khuỷu với bề mặt trơn bóng hoặc lồi lõm bất thường thì đó là một dấu hiệu không thể bỏ qua.

Rối loạn chức năng xương: Khi bệnh nhân bị ung thư xương nặng hơn vào giai đoạn sau sẽ gây ra các cơn đau, sưng và các triệu chứng teo cơ kèm theo.

Sốt kéo dài: Sốt cao dài ngày không rõ nguyên nhân sẽ dễ khiến bạn nhầm với các bệnh thông thường. Nhưng hãy cẩn thận vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư xương tiền phát.

Đau nhức toàn thân: Khi gặp phải căn bệnh này, nó sẽ khiến xương bị đau, dẫn đến đau nhức toàn thân và cảm thấy khó chịu, mất ngủ, chán ăn, giảm cân đột ngột, thiếu máu.

Video: Phương pháp xét nghiệm 1 lần phát hiện 13 loại ung thư

Nguyên nhân gây nên bệnh ung thư xương

Chấn thương mãn tính: Các chấn thương xảy ra tại các vùng xương cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến ung thư xương.

Yếu tố di truyền: Đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến mắc bệnh hàng đầu.

Xạ trị: Bệnh nhân khi mắc một căn bệnh ung thư nào khác, khi tiến hành xạ trị liều cao, gây phơi nhiễm phóng xạ dẫn đến mắc bệnh ung thư xương.

Ngoài những nguyên nhân xuất phát từ xương, ung thư xương còn có thể là ung thư thứ phát do các tế bào ung thư của các cơ quan khác trong cơ thể di căn tới.

Ung thư xương có thể được điều trị nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và có thể phòng ngừa nếu bạn nhận thức được hậu quả khôn lường của nó.

Hãy tập thói quen tập luyện thể dục lành mạnh, uống trà xanh để phòng ngừa ung thư, tắm nắng để hấp thụ vitamin D giúp ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư, nhận thức về yếu tố di truyền nếu gia đình có người mắc ung thư và hãy khám bệnh định kì để sàng lọc ung thư.

Lê Thạch
Chuyên đề: Ung thư
Bình luận
vtcnews.vn