Những dịch vụ tranh thủ 'chặt chém' ngày Tết Dương lịch 2016

Kinh tếThứ Sáu, 01/01/2016 07:47:00 +07:00

Những dịch vụ tranh thủ 'chặt chém' ngày Tết Dương lịch 2016

(VTC News) - Vào dịp Tết Dương lịch 2016, nắm bắt được nhu cầu của người dân tăng cao, nhiều loại dịch vụ cũng tranh thủ tăng giá, "chặt chém" nhiệt tình.

Thuê xe tự lái tăng giá

Năm nay trong dịp Tết Dương lịch 2016, thời tiết rét đậm, giặt khô quần áo cũng... được dịp đắt khách.

Với nhu cầu đi du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2016 của nhiều gia đình, dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng được nhiều người tìm đến.
Chủ một cửa hàng cho thuê xe tự lái tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, lượng người thuê xe tăng cao gấp đôi năm trước và giá thuê cũng tăng khoảng 20-30% so với năm ngoái, khách đặt xe cũng sớm hơn từ 7 đến 10 ngày.

Tuy nhiên, lượng xe có hạn nên yêu cầu bắt buộc với khách là phải thuê đủ 3 ngày nghỉ Tết dương.

Một cửa hàng cho thuê xe tự lái tại đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội cũng cho biết, tất cả các xe đều đã được khách đăng ký thuê hết từ trước Tết Dương lịch khoảng 1 tháng.

Đắt khách nhất vẫn là những dòng xe như Hyundai Get, Lacetti, cao cấp hơn là các dòng xe như Camry, Civic...

Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ thuê

Do công việc cuối năm bận rộn hoặc muốn có những ngày lễ được nghỉ ngơi, nhiều gia đình cần tìm đến dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cho đến đi siêu thị thuê, nấu cỗ.
Chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng là có người đến tận nhà để lo toan việc gia đình trong mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch 2016.

Hay như việc đi chợ thuê cũng giúp các chị em muốn có những ngày Tết nghỉ ngơi không phải mất thời gian đi chợ mà vẫn an tâm có những bữa ăn ngon.

Mức giá cho trọn gói dịch vụ bao gồm đi chợ, nấu một bữa cơm tối cho 4 người ăn kèm dọn dẹp nhà cửa trong khoảng thời gian từ 5h chiều - 8h tối là 150.000 - 200.000 đồng, kèm bữa ăn tối. Nếu nhà có khách, giá tăng thêm từ 50.000 - 100.000 đồng.

Trông nhà, trông thú cưng theo ngày

Những gia đình đi du lịch xa trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2016 sẽ cần người trông nhà thuê, với mức giá từ 400.000 - 700.000 đồng/ngày.

Tuy mức lương hậu hĩnh nhưng nghề này hiện đang rất thiếu nhân sự, vì ít người sẵn sàng đánh đổi thời gian được nghỉ ngơi trong dịp Tết Dương này để đi làm thêm.
Ngoài ra, để làm được công việc này, yêu cầu về lý lịch rõ ràng, có khả năng tự bảo vệ mình cũng như gia tài của chủ thuê trong trường hợp xảy ra trộm cắp là điều rất khắt khe.

Cùng với dịch vụ trông nhà, dịch vụ trông giữ thú cưng ngày Tết cũng có mức giá khá "chát", với dịch vụ trông giữ thường, giá cho 1 chú mèo là 40.000 đồng/ngày đêm, chó nhỏ (như loài fox, chihuahua...) là 80.000 đồng, loại lớn hơn 20kg trở lên thì chủ nhân sẽ phải trả từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng.

Với dịch vụ trông giữ VIP, mức giá cho mỗi "khách hàng" có "phòng riêng" sẽ dao động từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/ngày, phục vụ kèm thức ăn, tắm rửa và đi dạo.

Chăm sóc người ốm

Tết Dương lịch 2016 được nghỉ tới 3 ngày, nhưng do mắc bệnh mãn tính, phải điều trị liên tục nên nhiều bệnh nhân không thể về quê hoặc đi chơi.

Do đó, dịch vụ trông người ốm thuê ở các bệnh viện thời điểm này đang đắt khách hơn hẳn.
Tại cổng các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Xô, Việt Đức, … từ mấy ngày nay, số người tìm đến thuê người trông bệnh nhân có xu hướng tăng lên.

Mức giá đến gần ngày Tết cũng tăng lên so với ngày thường từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày, trung bình giao động trong khoảng 300.000 - 400.000 đồng/ngày.

Dịch vụ trông xe

Đây cũng là một loại dịch vụ mang tính chất thời vụ trong dịp Tết Dương lịch 2016, khi nhu cầu đi chơi, thăm quan, mua sắm của người dân tăng mạnh.

Tại các tuyến phố dành cho người đi bộ như khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm, phố Cổ... tại Hà Nội không thiếu các điểm trông giữ xe máy, xe đạp và cả ô tô.
Trong những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2016, đặc biệt vào giờ cao điểm từ 19h - 23h, các điểm trông xe thường kín sạch chỗ, nhiều chỗ khách vào gửi còn không nhận thêm xe.

Chưa kể, giá gửi xe cũng tăng lên gắp đôi, thậm chí có chỗ tăng lên gấp ba. Giá gửi xe máy trung bình dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/xe, có điểm nhận trông tới 50.000 đồng/xe.

Còn ô tô do chỗ đậu đỗ khan hiếm hơn nên giá trông cũng cao hơn nhiều lần. Một chỗ đỗ xe ô tô tại khu vực trung tâm trong những ngày này có thể lên tới 100.000 đồng/xe.

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn