Những cuộc thi kỳ dị nhất thế giới

Thế giớiThứ Sáu, 26/06/2015 03:52:00 +07:00

Đá bóng trong bùn, ném trứng, leo cọ, đấu vật bằng chân hay thổi vỡ túi ủ là những cuộc thi với hình thức tổ chức, người tham dự, môn thi đấu kỳ dị nhất

Tháng 3/2009, người thất nghiệp đã tập trung tại New York tham gia 'Olympic thất nghiệp’. 20 người chơi tham gia vào các môn thi đấu  ‘Accuse the Boss’ (Tại ông chủ), ‘You are discharged’(Bạn bị sa thải)

Tháng 3/2009, người thất nghiệp đã tập trung tại New York tham gia 'Olympic thất nghiệp’. 20 người chơi tham gia vào các môn thi đấu ‘Accuse the Boss’ (Tại ông chủ), ‘You are discharged’(Bạn bị sa thải)

300 người tham gia cuộc thi chạy Marathon bằng giày cao gót phải chạy qua quãng đường 80 mét trên đôi giày cao không dưới 7cm. Cuộc thi kỳ lạ này được tổ chức tại nhiều thành phố như Sydney, Paris, Amsterdam, Matxcơva

300 người tham gia cuộc thi chạy Marathon bằng giày cao gót phải chạy qua quãng đường 80 mét trên đôi giày cao không dưới 7cm. Cuộc thi kỳ lạ này được tổ chức tại nhiều thành phố như Sydney, Paris, Amsterdam, Matxcơva

Những người tham gia trong cuộc thi huýt sáo sẽ cố gắng huýt sáo thật to để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với phái đẹp. Người thắng cuộc sẽ là người có khả năng huýt sáo to nhất

Những người tham gia trong cuộc thi huýt sáo sẽ cố gắng huýt sáo thật to để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với phái đẹp. Người thắng cuộc sẽ là người có khả năng huýt sáo to nhất

Cuộc thi thổi vỡ túi ủ, người chiến thắng là người thổi vỡ túi ủ trong thời gian ngắn nhất

Cuộc thi thổi vỡ túi ủ, người chiến thắng là người thổi vỡ túi ủ trong thời gian ngắn nhất

Cuộc thi đấu vật bằng chân đầu tiên diễn ra vào năm 1976 tại một quán rượu ở Derbyshire, Anh. Hai người thi đấu với nhau sẽ móc hai ngón cái của bàn chân lại với nhau, người chiến thắng là người hạ gục được bàn chân của đối thủ đầu tiên

Cuộc thi đấu vật bằng chân đầu tiên diễn ra vào năm 1976 tại một quán rượu ở Derbyshire, Anh. Hai người thi đấu với nhau sẽ móc hai ngón cái của bàn chân lại với nhau, người chiến thắng là người hạ gục được bàn chân của đối thủ đầu tiên

Cuộc thi leo cọ diễn ra hằng năm ở Indonesia vào ngày Quốc khánh của nước này. Mỗi đội chơi gồm 4 người phải ngồi lên vai nhau và cùng trèo lên cây cọ

Cuộc thi leo cọ diễn ra hằng năm ở Indonesia vào ngày Quốc khánh của nước này. Mỗi đội chơi gồm 4 người phải ngồi lên vai nhau và cùng trèo lên cây cọ

Giải vô địch ném trứng được tổ chức ở Sutton, Anh kể từ năm 2006 cho đến nay. Giải đấu này gồm 4 nội dung khác nhau với số tiền thưởng có giá trị rất lớn giành cho người thắng cuộc

Giải vô địch ném trứng được tổ chức ở Sutton, Anh kể từ năm 2006 cho đến nay. Giải đấu này gồm 4 nội dung khác nhau với số tiền thưởng có giá trị rất lớn giành cho người thắng cuộc

Bóng đá dưới bùn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Mỗi trận đấu có sự tham gia của 2 đội, gồm 6 thành viên thi đấu trong 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 25 phút

Bóng đá dưới bùn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Mỗi trận đấu có sự tham gia của 2 đội, gồm 6 thành viên thi đấu trong 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 25 phút

1122 trẻ em đã tham gia một cuộc thi đấu  kỳ lạ có tên gọi ‘Marathon của trẻ chưa biết đi’. Những đứa trẻ trong độ tuổi 8-18 tháng thi nhau bò trên một ‘đường đua’ có chiều dài 5m

1122 trẻ em đã tham gia một cuộc thi đấu kỳ lạ có tên gọi ‘Marathon của trẻ chưa biết đi’. Những đứa trẻ trong độ tuổi 8-18 tháng thi nhau bò trên một ‘đường đua’ có chiều dài 5m

Giải vô địch Extreme Ironing được tổ chức lần đầu tiên tại Leicester, Anh vào năm 1997. Những người tham gia vào cuộc thi này phải trổ tài là quần áo ở những nơi nguy hiểm nhất như trên núi, trên băng hoặc trong nước

Giải vô địch Extreme Ironing được tổ chức lần đầu tiên tại Leicester, Anh vào năm 1997. Những người tham gia vào cuộc thi này phải trổ tài là quần áo ở những nơi nguy hiểm nhất như trên núi, trên băng hoặc trong nước

Bình luận
vtcnews.vn