Những cuộc ly hôn kín tiếng của sao Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 03/07/2015 03:02:00 +07:00

Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn, Hùng Thuận, ...Có những sao Việt khi làm đám cưới với người bạn đời mới, công chúng mới hay tin, họ và người vợ trước đã ly hôn

Hùng Thuận lấy vợ từ năm 2008 và có cậu con trai 6 tuổi. Là người nổi tiếng nhưng 'An' của Đất phương Nam rất kín tiếng trong cuộc sống riêng. Chỉ tới khi tham gia show truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? nam diễn viên mới tiết lộ, anh và vợ không còn sống chung hơn 2 năm nay. Lý do khiến anh im lặng trong suốt thời gian qua là vì không muốn chia sẻ chuyện riêng tư trên mặt báo.

Hùng Thuận lấy vợ từ năm 2008 và có cậu con trai 6 tuổi. Là người nổi tiếng nhưng 'An' của Đất phương Nam rất kín tiếng trong cuộc sống riêng. Chỉ tới khi tham gia show truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? nam diễn viên mới tiết lộ, anh và vợ không còn sống chung hơn 2 năm nay. Lý do khiến anh im lặng trong suốt thời gian qua là vì không muốn chia sẻ chuyện riêng tư trên mặt báo.

Khi tham gia show truyền hình thực tế, Hùng Thuận chia sẻ thật về hoàn cảnh của mình vì không muốn lừa dối công chúng, và đặc biệt là cậu con trai Kim Bảo. 'Sau ly hôn, con trai sống cùng mẹ ở Sài Gòn. Hai ba con cùng sống trong thành phố nên mỗi khi rảnh, tôi đều dành thời gian cho con. Tôi đến nhà vợ, đưa bé đi chơi, xem phim. Cả tôi và vợ cũ đều muốn bù đắp cho con' - nam diễn viên sinh năm 1983 nói.

Khi tham gia show truyền hình thực tế, Hùng Thuận chia sẻ thật về hoàn cảnh của mình vì không muốn lừa dối công chúng, và đặc biệt là cậu con trai Kim Bảo. 'Sau ly hôn, con trai sống cùng mẹ ở Sài Gòn. Hai ba con cùng sống trong thành phố nên mỗi khi rảnh, tôi đều dành thời gian cho con. Tôi đến nhà vợ, đưa bé đi chơi, xem phim. Cả tôi và vợ cũ đều muốn bù đắp cho con' - nam diễn viên sinh năm 1983 nói.

Tự Long kết hôn với người vợ đầu tiên là Minh Trang. Cả hai yêu nhau từ khi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và có một cậu con trai chung. Là một người rất kín tiếng trong cuộc sống riêng, 'Táo Thoát Nước' rất ít khi chia sẻ về gia đình. Công chúng chỉ biết cuộc sống của nam diễn viên chưa thực sự trọn vẹn khi anh tâm sự: '“Tôi đã căng ra để sống vì ngoài công việc, còn có trách nhiệm của người đàn ông với gia đình. Căng quá nên nhiều khi tưởng chừng sắp… đứt'.

Tự Long kết hôn với người vợ đầu tiên là Minh Trang. Cả hai yêu nhau từ khi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và có một cậu con trai chung. Là một người rất kín tiếng trong cuộc sống riêng, 'Táo Thoát Nước' rất ít khi chia sẻ về gia đình. Công chúng chỉ biết cuộc sống của nam diễn viên chưa thực sự trọn vẹn khi anh tâm sự: '“Tôi đã căng ra để sống vì ngoài công việc, còn có trách nhiệm của người đàn ông với gia đình. Căng quá nên nhiều khi tưởng chừng sắp… đứt'.

Khi Tự Long lập gia đình lần 2 vào ngày 7/5, nhiều người mới biết anh đã ly hôn người vợ đầu được một thời gian. Nam diễn viên chia sẻ: “Những gì đã qua thì không lấy lại được. Là người đàn ông càng không nên đổ lỗi, hờn trách hay tiếc nuối khi hôn nhân kết thúc. Người ta vẫn tin rằng, nỗi buồn qua đi thì niềm vui sẽ tới. Tôi cảm thấy vui khi sau những tháng ngày khó khăn trong cuộc sống đã tìm được bến đỗ'.

Khi Tự Long lập gia đình lần 2 vào ngày 7/5, nhiều người mới biết anh đã ly hôn người vợ đầu được một thời gian. Nam diễn viên chia sẻ: “Những gì đã qua thì không lấy lại được. Là người đàn ông càng không nên đổ lỗi, hờn trách hay tiếc nuối khi hôn nhân kết thúc. Người ta vẫn tin rằng, nỗi buồn qua đi thì niềm vui sẽ tới. Tôi cảm thấy vui khi sau những tháng ngày khó khăn trong cuộc sống đã tìm được bến đỗ'.

Hot girl Quỳnh Chi lên xe hoa với thiếu gia Trần Văn Chương - con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền vào năm 2012. Cuối năm 2013, showbiz Việt rộ lên tin đồn cô ly hôn chồng. Tuy nhiên, MC sinh năm 1990 chỉ úp mở nói rằng, cô không hợp với cuộc sống gia đình.

Hot girl Quỳnh Chi lên xe hoa với thiếu gia Trần Văn Chương - con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền vào năm 2012. Cuối năm 2013, showbiz Việt rộ lên tin đồn cô ly hôn chồng. Tuy nhiên, MC sinh năm 1990 chỉ úp mở nói rằng, cô không hợp với cuộc sống gia đình.

Chỉ tới giữa năm 2015, Quỳnh Chi mới chính thức lên tiếng xác nhận cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ. Nguyên nhân là do mẹ chồng luôn tìm cách kiểm soát cuộc sống của vợ chồng cô và dành toàn quyền chăm sóc cháu nội. Quỳnh Chi dù là mẹ nhưng cũng không có quyền can thiệp vào những việc nhỏ nhất như chọn sữa cho con hay cho con ngủ. Nữ MC không có ý định chia sẻ cuộc sống riêng nhưng khi con trai bị gia đình nhà chồng đưa đi xa, cô mới lên tiếng với mục đích mong được gặp lại con.

Chỉ tới giữa năm 2015, Quỳnh Chi mới chính thức lên tiếng xác nhận cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ. Nguyên nhân là do mẹ chồng luôn tìm cách kiểm soát cuộc sống của vợ chồng cô và dành toàn quyền chăm sóc cháu nội. Quỳnh Chi dù là mẹ nhưng cũng không có quyền can thiệp vào những việc nhỏ nhất như chọn sữa cho con hay cho con ngủ. Nữ MC không có ý định chia sẻ cuộc sống riêng nhưng khi con trai bị gia đình nhà chồng đưa đi xa, cô mới lên tiếng với mục đích mong được gặp lại con.

Tin đồn Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn 'đường ai nấy đi' rộ lên từ năm 2013. Tuy nhiên, họ vẫn tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Tới giữa năm 2014, cặp đôi mới chính thức lên tiếng về việc ly hôn. Trương Ngọc Ánh phủ nhận thông tin cho rằng, có người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của họ. Theo chia sẻ của cô Dần Áo lụa Hà Đông, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ tan vỡ vì cả hai không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.

Tin đồn Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn 'đường ai nấy đi' rộ lên từ năm 2013. Tuy nhiên, họ vẫn tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Tới giữa năm 2014, cặp đôi mới chính thức lên tiếng về việc ly hôn. Trương Ngọc Ánh phủ nhận thông tin cho rằng, có người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của họ. Theo chia sẻ của cô Dần Áo lụa Hà Đông, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ tan vỡ vì cả hai không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.

Tuy không còn đồng hành trong cuộc sống nhưng Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì cô con gái chung Bảo Tiên. Trong ảnh, nữ diễn viên Hương ga tới chúc mừng chồng cũ nhân dịp bộ phim mới của anh ra mắt khán giả.

Tuy không còn đồng hành trong cuộc sống nhưng Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì cô con gái chung Bảo Tiên. Trong ảnh, nữ diễn viên Hương ga tới chúc mừng chồng cũ nhân dịp bộ phim mới của anh ra mắt khán giả.

Dustin Nguyễn kết hôn với Angela Rockwood vào năm 2001. Ngay trước đám cưới, một tai nạn giao thông đã khiến Angela vĩnh viễn bị bại liệt. Tuy vậy, nam diễn viên Lửa phật vẫn ở bên cô. Họ tạo nên một câu chuyện tình đẹp như cổ tích. 

Dustin Nguyễn kết hôn với Angela Rockwood vào năm 2001. Ngay trước đám cưới, một tai nạn giao thông đã khiến Angela vĩnh viễn bị bại liệt. Tuy vậy, nam diễn viên Lửa phật vẫn ở bên cô. Họ tạo nên một câu chuyện tình đẹp như cổ tích. 

Khi Dustin Nguyễn công khai chuyện tình cảm với người mẫu Bebe Phạm, nhiều người mới hay tin anh và Angela Rockwood đã ly hôn. Nam diễn viên cho hay: 'Tôi không có nhu cầu giải thích cho người ta cuộc sống của mình, và tôi chẳng cần thay đổi góc nhìn của ai'. Anh chỉ lên tiếng khi người bạn đời mới của anh phải hứng chịu luồng dư luận cay nghiệt khi bị coi là kẻ thứ ba.

Khi Dustin Nguyễn công khai chuyện tình cảm với người mẫu Bebe Phạm, nhiều người mới hay tin anh và Angela Rockwood đã ly hôn. Nam diễn viên cho hay: 'Tôi không có nhu cầu giải thích cho người ta cuộc sống của mình, và tôi chẳng cần thay đổi góc nhìn của ai'. Anh chỉ lên tiếng khi người bạn đời mới của anh phải hứng chịu luồng dư luận cay nghiệt khi bị coi là kẻ thứ ba.

Công Lý và Thảo Vân đã phải vượt qua rất nhiều rào cản về tuổi tác và hoàn cảnh để đến được với nhau.'Cô Đẩu' ít tuổi hơn MC của chương trình Gặp nhau cuối tuần và từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, cuộc tình đẹp của họ cũng chỉ kéo dài được 5 năm, dù cả hai có chung một cậu con trai kháu khỉnh.

Công Lý và Thảo Vân đã phải vượt qua rất nhiều rào cản về tuổi tác và hoàn cảnh để đến được với nhau.'Cô Đẩu' ít tuổi hơn MC của chương trình Gặp nhau cuối tuần và từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, cuộc tình đẹp của họ cũng chỉ kéo dài được 5 năm, dù cả hai có chung một cậu con trai kháu khỉnh.

Tuy vậy, cặp đôi này chọn cách im lặng chứ không chia sẻ với người hâm mộ. Chỉ tới khi Công Lý đi cùng cô gái trẻ tới một cuộc họp báo vào năm 2010, mọi người mới nhận ra. Công Lý thừa nhận, anh và Thảo Vân đã ly hôn vào năm 2009 và nguyên nhân không phải do người thứ 3. 'Chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và liên quan đến nhiều người chứ không phải là một lý do cụ thể. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được' - Thảo Vân nói.  (Nguồn: Zing)

Tuy vậy, cặp đôi này chọn cách im lặng chứ không chia sẻ với người hâm mộ. Chỉ tới khi Công Lý đi cùng cô gái trẻ tới một cuộc họp báo vào năm 2010, mọi người mới nhận ra. Công Lý thừa nhận, anh và Thảo Vân đã ly hôn vào năm 2009 và nguyên nhân không phải do người thứ 3. 'Chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và liên quan đến nhiều người chứ không phải là một lý do cụ thể. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được' - Thảo Vân nói. (Nguồn: Zing)

Bình luận
vtcnews.vn