Những công ty trả lương kỹ sư hậu hĩnh nhất

Kinh tếThứ Năm, 24/10/2013 11:09:00 +07:00

(VTC News) - Danh sách những công ty trả lương hậu hĩnh nhất mà mọi kỹ sư phần mềm đều mong muốn được làm việc.

Juniper Networks: Lương trung bình 159.990 USD/năm. Nhà sản xuất các thiết bị mạng của Mỹ là nơi hậu đãi nhất dành cho các kỹ sư phần mềm hiện nay.

Juniper Networks: Lương trung bình 159.990 USD/năm. Nhà sản xuất các thiết bị mạng của Mỹ là nơi hậu đãi nhất dành cho các kỹ sư phần mềm hiện nay.

LinkedIn: Lương trung bình 136.427 USD/năm. Mạng tuyển dụng việc làm trực tuyến số 1 thế giới cũng rất chăm lo cho nhân viên của mình.

LinkedIn: Lương trung bình 136.427 USD/năm. Mạng tuyển dụng việc làm trực tuyến số 1 thế giới cũng rất chăm lo cho nhân viên của mình.

Yahoo: Lương trung bình 130.312 USD/năm. Toàn bộ các dịch vụ của Yahoo đều có sự đóng góp không nhỏ của kỹ sư phần mềm, vì vậy chính sách đãi ngộ cao là điều không quá khó hiểu.

Yahoo: Lương trung bình 130.312 USD/năm. Toàn bộ các dịch vụ của Yahoo đều có sự đóng góp không nhỏ của kỹ sư phần mềm, vì vậy chính sách đãi ngộ cao là điều không quá khó hiểu.

Google: Lương trung bình 127.143 USD/năm. Không chỉ có mức lương cao, nhân viên ở đây còn được làm việc trong môi trường đáng mơ ước.

Google: Lương trung bình 127.143 USD/năm. Không chỉ có mức lương cao, nhân viên ở đây còn được làm việc trong môi trường đáng mơ ước.

Twitter: Lương trung bình 124.863 USD/năm. Mạng xã hội này coi kỹ sư phần mềm là nòng cốt trong việc phát triển dịch vụ của mình.

Twitter: Lương trung bình 124.863 USD/năm. Mạng xã hội này coi kỹ sư phần mềm là nòng cốt trong việc phát triển dịch vụ của mình.

Apple: Lương trung bình 124.630 USD/năm. Mặc dù không phải là công ty công nghệ có mức lương cao nhất nhưng bất cứ ai được làm việc ở đây cũng coi đó là niềm tự hào không thể tính bằng tiền.

Apple: Lương trung bình 124.630 USD/năm. Mặc dù không phải là công ty công nghệ có mức lương cao nhất nhưng bất cứ ai được làm việc ở đây cũng coi đó là niềm tự hào không thể tính bằng tiền.

Oracle: Lương trung bình 122.905 USD/năm. Việc coi trọng kỹ sư phần mềm là điều rất dễ hiểu, bởi đây là công ty chuyên về các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu.

Oracle: Lương trung bình 122.905 USD/năm. Việc coi trọng kỹ sư phần mềm là điều rất dễ hiểu, bởi đây là công ty chuyên về các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu.

Walmart: Lương trung bình 122.110 USD/năm. Nhân viên phần mềm được coi là xương sống trong hệ thống quản lý cũng như bán hàng qua các kênh trực tuyến của tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới này.

Walmart: Lương trung bình 122.110 USD/năm. Nhân viên phần mềm được coi là xương sống trong hệ thống quản lý cũng như bán hàng qua các kênh trực tuyến của tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới này.

Facebook: Lương trung bình 121.507 USD/năm. Cũng giống như Apple, mặc dù mức lương không phải quá cao nhưng các nhân viên của mạng xã hội số 1 thế giới đều rất hãnh diễn khi được làm việc tại đây.

Facebook: Lương trung bình 121.507 USD/năm. Cũng giống như Apple, mặc dù mức lương không phải quá cao nhưng các nhân viên của mạng xã hội số 1 thế giới đều rất hãnh diễn khi được làm việc tại đây.

NVIDIA: Lương trung bình 115.649 USD/năm. Tập đoàn công nghệ đa quốc gia này cũng rất coi trọng các kỹ sư phần mềm làm việc cho mình.

NVIDIA: Lương trung bình 115.649 USD/năm. Tập đoàn công nghệ đa quốc gia này cũng rất coi trọng các kỹ sư phần mềm làm việc cho mình.

Bình luận
vtcnews.vn