Những công trình khủng để đời của Triều Tiên

Kinh tếChủ Nhật, 05/07/2015 12:08:00 +07:00

Đất nước Triều Tiên đang xây dựng nhiều công trình biểu tượng thể hiện ý định cải cách ngành du lịch của nước này...

1. Công viên nước Munsun - Công viên nước hiện đại nhất đất nước Triều Tiên: Công viên nước Munsu được xây dựng từ tháng 2/2013, nằm ở phía đông thủ đô Bình Nhưỡng và là một trong những công viên nước hiện đại nhất Triều Tiên, với những thiết bị đạt tiêu chuẩn thế giới. Chỉ sau 8 tháng xây dựng, khu giải trí dưới nước Munsu đã chính thức mở cửa phục vụ du khách.

1. Công viên nước Munsun - Công viên nước hiện đại nhất đất nước Triều Tiên: Công viên nước Munsu được xây dựng từ tháng 2/2013, nằm ở phía đông thủ đô Bình Nhưỡng và là một trong những công viên nước hiện đại nhất Triều Tiên, với những thiết bị đạt tiêu chuẩn thế giới. Chỉ sau 8 tháng xây dựng, khu giải trí dưới nước Munsu đã chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Khu vui chơi giải trí với nước này có diện tích lên đến 10,9 héc ta, bao gồm các công trình trong nhà và ngoài trời. KCNA cho hay: Khu phức hợp vui chơi dưới nước Munsu sẽ là niềm tự hào của nhân dân Triều Tiên với thế giới.

Khu vui chơi giải trí với nước này có diện tích lên đến 10,9 héc ta, bao gồm các công trình trong nhà và ngoài trời. KCNA cho hay: Khu phức hợp vui chơi dưới nước Munsu sẽ là niềm tự hào của nhân dân Triều Tiên với thế giới.

2. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong - khu nghỉ mát trượt tuyết đầu tiên của Triều Tiên, được xây dựng trên một lô đất lớn với diện tích 1.400 ha phía trên đồi Taehwa Peak, nằm ở gần thành phố cảng và căn cứ hải quân Wonsan. Sau 10 tháng xây dựng công trình này đã được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2014.

2. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong - khu nghỉ mát trượt tuyết đầu tiên của Triều Tiên, được xây dựng trên một lô đất lớn với diện tích 1.400 ha phía trên đồi Taehwa Peak, nằm ở gần thành phố cảng và căn cứ hải quân Wonsan. Sau 10 tháng xây dựng công trình này đã được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2014.

Toàn cảnh Masikryong nhìn từ con đường chính dẫn vào khu nghỉ dưỡng.

Toàn cảnh Masikryong nhìn từ con đường chính dẫn vào khu nghỉ dưỡng.

Hệ thống cáp treo đưa du khách đi thăm quan và trượt tuyết vào mùa đông. Những chiếc cáp treo này được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, có thể đưa du khách vượt qua quãng đường dài 110 km. Trượt tuyết vốn là môn thể thao yêu thích của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hệ thống cáp treo đưa du khách đi thăm quan và trượt tuyết vào mùa đông. Những chiếc cáp treo này được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, có thể đưa du khách vượt qua quãng đường dài 110 km. Trượt tuyết vốn là môn thể thao yêu thích của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

3. Nhà triển lãm hữu nghị quốc tế: Nằm ở huyện Hyangsan, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 3 giờ đi xe, nhà triển lãm hữu nghị quốc tế đã trở thành một điểm du lịch chính thức của Triều Tiên. Ở đây được trưng bày lọ hoa, các bức tranh sơn dầu, đồ dùng quân sự và những món quà khác thường khác, tất cả đều là quà ngoại giao mà các quốc gia đã tặng cho các thế hệ lãnh đạo của Triều Tiên.

3. Nhà triển lãm hữu nghị quốc tế: Nằm ở huyện Hyangsan, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 3 giờ đi xe, nhà triển lãm hữu nghị quốc tế đã trở thành một điểm du lịch chính thức của Triều Tiên. Ở đây được trưng bày lọ hoa, các bức tranh sơn dầu, đồ dùng quân sự và những món quà khác thường khác, tất cả đều là quà ngoại giao mà các quốc gia đã tặng cho các thế hệ lãnh đạo của Triều Tiên.

4. Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng: Vừa được đưa vào hoạt động từ ngày 01/07/2015, sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hiện là sân bay quốc tế hiện đại nhất của Triều Tiên.

4. Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng: Vừa được đưa vào hoạt động từ ngày 01/07/2015, sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hiện là sân bay quốc tế hiện đại nhất của Triều Tiên.

Theo KCNA, những mặt hàng cao cấp như thời trang đồ hiệu, đồng hồ và mỹ phẩm miễn thuế, chocolate... được bán đầy đủ ở nhà ga mới này

Theo KCNA, những mặt hàng cao cấp như thời trang đồ hiệu, đồng hồ và mỹ phẩm miễn thuế, chocolate... được bán đầy đủ ở nhà ga mới này

5. Khách sạn dưới nước ở Wonsan: Ngoài các công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng ở trên, The Guardian cho hay, chính quyền Bình Nhưỡng đã công bố dự án phát triển đầy tham vọng nhằm biến Wonsan thành 'thành phố du lịch' với một khách sạn dưới nước vào năm ngoái.

5. Khách sạn dưới nước ở Wonsan: Ngoài các công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng ở trên, The Guardian cho hay, chính quyền Bình Nhưỡng đã công bố dự án phát triển đầy tham vọng nhằm biến Wonsan thành 'thành phố du lịch' với một khách sạn dưới nước vào năm ngoái.

Bình luận
vtcnews.vn