Những côn trùng là 'sát thủ' của con người

Sức khỏeThứ Bảy, 22/11/2014 10:02:00 +07:00

(VTC News)- Hàng trăm người bị đau nhức do sốc phản vệ, sốt cao, co giật, thậm chí tử vong do nọc độc của các loài côn trùng 'sát thủ'. (HT tổng hợp)

Muỗi: loài côn trùng nguy hiểm nhất, là loài trung gian truyền các dịch bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét; hàng năm gây ra hơn 725.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tử vong trên thế giới.

Muỗi: loài côn trùng nguy hiểm nhất, là loài trung gian truyền các dịch bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét; hàng năm gây ra hơn 725.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tử vong trên thế giới.

Ruồi nhà ăn thực phẩm của người và chất thải vì thế chúng có thể mang và phát tán nhiều loại mầm bệnh khác nhau như tiêu chảy, bệnh nhiễm trùng da và mắt.

Ruồi nhà ăn thực phẩm của người và chất thải vì thế chúng có thể mang và phát tán nhiều loại mầm bệnh khác nhau như tiêu chảy, bệnh nhiễm trùng da và mắt.

Ruồi trâu: các vết đốt của ruồi trâu gây đau nhức dai dẳng, có thể kéo dài trong nhiều ngày và có thể gây sốt cao, gây co giật.

Ruồi trâu: các vết đốt của ruồi trâu gây đau nhức dai dẳng, có thể kéo dài trong nhiều ngày và có thể gây sốt cao, gây co giật.

Bọ xít hút máu: Truyền ký sinh trùng nội bào Trypanosoma cruzi vào cơ thể người qua những vết đốt, gây nên bệnh Chagas. Sau 5 – 20 ngày ủ bệnh, ký sinh trùng phát tán khắp cơ thể với biểu hiện sốt cao từ 38-40 độ C, phù mặt, chân, tay đôi, viêm cơ tim cấp có thể gây nghẽn mạch máu dẫn đến tử vong.

Bọ xít hút máu: Truyền ký sinh trùng nội bào Trypanosoma cruzi vào cơ thể người qua những vết đốt, gây nên bệnh Chagas. Sau 5 – 20 ngày ủ bệnh, ký sinh trùng phát tán khắp cơ thể với biểu hiện sốt cao từ 38-40 độ C, phù mặt, chân, tay đôi, viêm cơ tim cấp có thể gây nghẽn mạch máu dẫn đến tử vong.

Sâu róm: lông gai của hầu hết các loài sâu róm tiết ra chất làm ngứa, gây đau nhức dữ dội ở vùng da tiếp xúc, một số trường hợp gây dị ứng toàn thân như nổi mề đay, mẩn ngứa. Những triệu chứng khác bao gồm sưng hạch, nhức đầu, hạ huyết áp, sốt và co giật, diễn tiến nặng có thể tử vong.

Sâu róm: lông gai của hầu hết các loài sâu róm tiết ra chất làm ngứa, gây đau nhức dữ dội ở vùng da tiếp xúc, một số trường hợp gây dị ứng toàn thân như nổi mề đay, mẩn ngứa. Những triệu chứng khác bao gồm sưng hạch, nhức đầu, hạ huyết áp, sốt và co giật, diễn tiến nặng có thể tử vong.

Bọ chét: Những côn trùng hút máu này đã góp phần làm lan truyền vô số căn bệnh nguy hiểm chết người, trong đó nghiêm trọng nhất là bệnh dịch hạch.

Bọ chét: Những côn trùng hút máu này đã góp phần làm lan truyền vô số căn bệnh nguy hiểm chết người, trong đó nghiêm trọng nhất là bệnh dịch hạch.

Nhện: Vết đốt của nhện thường khiến da phồng rộp, sưng đỏ và đau nhức. Đôi khi gây chóng mặt, sốt.

Nhện: Vết đốt của nhện thường khiến da phồng rộp, sưng đỏ và đau nhức. Đôi khi gây chóng mặt, sốt.

Rết: Nọc độc của rết tuy không gây chết người nhưng khiến người bị cắn cảm giác cực kỳ đau đớn, những triệu chứng đi kèm bao gồm nôn mửa, và sốt.

Rết: Nọc độc của rết tuy không gây chết người nhưng khiến người bị cắn cảm giác cực kỳ đau đớn, những triệu chứng đi kèm bao gồm nôn mửa, và sốt.

Kiến là tác nhân truyền bệnh gián tiếp, khi chúng tiếp xúc với thức ăn sẽ mang theo một lượng vi khuẩn lớn khiến ta mắc phải các bệnh như ho, sốt hay tiêu chảy. Vết kiến đốt (nhất là kiến ba khoang) gây mẩn ngứa, phát ban và dị ứng.

Kiến là tác nhân truyền bệnh gián tiếp, khi chúng tiếp xúc với thức ăn sẽ mang theo một lượng vi khuẩn lớn khiến ta mắc phải các bệnh như ho, sốt hay tiêu chảy. Vết kiến đốt (nhất là kiến ba khoang) gây mẩn ngứa, phát ban và dị ứng.

Ong: Một số loại ong gây chết người chỉ với trên 10 vết chích như ong vò vẽ, ong đất. Trong trường hợp bị ong đốt quá nhiều vết đốt, hoặc nạn nhân có cơ địa mẫn cảm mạnh; nạn nhân sẽ bị tím tái, trụy tim mạch,… dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Ong: Một số loại ong gây chết người chỉ với trên 10 vết chích như ong vò vẽ, ong đất. Trong trường hợp bị ong đốt quá nhiều vết đốt, hoặc nạn nhân có cơ địa mẫn cảm mạnh; nạn nhân sẽ bị tím tái, trụy tim mạch,… dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Bọ ve một loài trung gian có thể truyền nhiều bệnh, gây thiếu máu, tê liệt và có thể dẫn đến tử vong.

Bọ ve một loài trung gian có thể truyền nhiều bệnh, gây thiếu máu, tê liệt và có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài việc gây khó chịu bởi mùi hôi, gián cũng là loài vật mang nhiều nguy cơ gây những căn bệnh nguy hiểm chủ yếu là các bệnh về đường ruột như tiêu chảy, kiết lị, thương hàn, dịch tả...

Ngoài việc gây khó chịu bởi mùi hôi, gián cũng là loài vật mang nhiều nguy cơ gây những căn bệnh nguy hiểm chủ yếu là các bệnh về đường ruột như tiêu chảy, kiết lị, thương hàn, dịch tả...

Châu chấu không phải là loại côn trùng độc hại hay gây tử vong cho con người nhưng lại có thể khiến chúng ta chết đói. Chúng trở thành nỗi ám ảnh của toàn thế giới, khiến toàn bộ mùa màng bị tàn phá nghiêm trọng.

Châu chấu không phải là loại côn trùng độc hại hay gây tử vong cho con người nhưng lại có thể khiến chúng ta chết đói. Chúng trở thành nỗi ám ảnh của toàn thế giới, khiến toàn bộ mùa màng bị tàn phá nghiêm trọng.

Rệp có thể lưu giữ các mầm bệnh như dịch hạch, sốt phát ban, sốt hồi quy, tularemia, sốt...

Rệp có thể lưu giữ các mầm bệnh như dịch hạch, sốt phát ban, sốt hồi quy, tularemia, sốt...

Những vết đốt bằng ngòi chích ở đuôi của các loài bọ cạp gây sưng phồng, đỏ và đau nhức, chóng mặt, đổ mồ hôi chảy nước mắt, nước mũi, buồn nôn, cứng chân tay. Một số trường hợp hạn hữu, nọc bọ cạp có thể gây sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng.

Những vết đốt bằng ngòi chích ở đuôi của các loài bọ cạp gây sưng phồng, đỏ và đau nhức, chóng mặt, đổ mồ hôi chảy nước mắt, nước mũi, buồn nôn, cứng chân tay. Một số trường hợp hạn hữu, nọc bọ cạp có thể gây sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng.

Bình luận
vtcnews.vn