Những cô gái trong 'hình hài' trẻ em

Sức khỏeThứ Bảy, 14/02/2015 03:00:00 +07:00

Do mắc chứng bệnh hiếm gặp rối loạn hormone tăng trưởng nên cô bé Zeng Yushan, 20 tuổi (người Trung Quốc) có vẻ ngoài như cô bé 7 tuổi.

Zeng sinh vào tháng 6/1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô bé phát triển bình thường giống như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm 7 tuổi, vẻ ngoài của Zeng gần như không thay đổi đến nay.

Zeng sinh vào tháng 6/1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô bé phát triển bình thường giống như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm 7 tuổi, vẻ ngoài của Zeng gần như không thay đổi đến nay.

Zeng Yushan được chẩn đoán mắc khối u tuyến yên, gây ra sự thiếu hụt hormone tăng trưởng. Khối u này đã cản trở sự phát triển bình thường của cơ thể do tuyến yên ngừng giải phóng hormone tăng trưởng.

Zeng Yushan được chẩn đoán mắc khối u tuyến yên, gây ra sự thiếu hụt hormone tăng trưởng. Khối u này đã cản trở sự phát triển bình thường của cơ thể do tuyến yên ngừng giải phóng hormone tăng trưởng.

Gia đình Zeng cũng không đủ điều kiện để chữa bệnh cho cô, cha mẹ ly hôn, không lâu sau bố Zeng qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. May mắn là cô được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi.

Gia đình Zeng cũng không đủ điều kiện để chữa bệnh cho cô, cha mẹ ly hôn, không lâu sau bố Zeng qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. May mắn là cô được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi.

Cặp vợ chồng này dự kiến sẽ đưa Zeng đến chữa trị tại Bắc Kinh. Mong muốn lớn nhất của cô là là được đi học mặc dù điều này rất khó có thể được thực hiện.

Cặp vợ chồng này dự kiến sẽ đưa Zeng đến chữa trị tại Bắc Kinh. Mong muốn lớn nhất của cô là là được đi học mặc dù điều này rất khó có thể được thực hiện.

Tại Việt Nam, cô gái Võ Thị Thu Thảo (sống tại Quảng Nam) 19 tuổi cũng mang ‘hình hài’ của cô bé 3 tuổi với chiều cao 1,04m, nặng chưa đầy 17kg. Mỗi năm, Thảo chỉ cao thêm vài cm và nặng thêm vài lạng.

Tại Việt Nam, cô gái Võ Thị Thu Thảo (sống tại Quảng Nam) 19 tuổi cũng mang ‘hình hài’ của cô bé 3 tuổi với chiều cao 1,04m, nặng chưa đầy 17kg. Mỗi năm, Thảo chỉ cao thêm vài cm và nặng thêm vài lạng.

Dù thiệt thòi nhưng Thảo là một học sinh thông minh và đạt thành tích cao trong học tập. Suốt 12 năm học, Thảo luôn ở top đầu của lớp với danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến và nhận nhiều học bổng.

Dù thiệt thòi nhưng Thảo là một học sinh thông minh và đạt thành tích cao trong học tập. Suốt 12 năm học, Thảo luôn ở top đầu của lớp với danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến và nhận nhiều học bổng.

Thảo hiện theo học tại Trường ĐH KHXH và NV (TP.HCM). Và mong ước của cô là trở thành nhà tâm lý học giỏi.

Thảo hiện theo học tại Trường ĐH KHXH và NV (TP.HCM). Và mong ước của cô là trở thành nhà tâm lý học giỏi.

Bình luận
vtcnews.vn