Những chiến cơ 'ngầu' nhất triển lãm hàng không MAKS-2015

Thế giớiThứ Ba, 01/09/2015 10:59:00 +07:00

Tại triển lãm hàng không MAKS 2015 một trong các sự kiện quy tụ nhiều máy bay chiến đấu 'khủng' nhất trên thế giới.

(VTC News) - Những chiến cơ 'ngầu' nhất trong triển lãm hàng không MAKS, một trong các sự kiện quy tụ nhiều máy bay chiến đấu 'khủng' nhất trên thế giới.

Diễn ra 2 năm một lần, triển lãm hàng không MAKS được xem là nơi quy tụ nhiều chiến cơ 'khủng' của Nga cũng như các nước cùng tham gia. Bên cạnh là nơi diễn ra các hợp đồng mua bán máy bay giữa Nga và các khách hàng, đây được xem là dịp không quân Nga phô diễn sức mạnh.

Triển lãm MAKS có rất nhiều loại máy bay đến góp mặt, chính vì vậy sức mạnh của chúng làm nhiều người ngoài giới quân sự dễ bị loạn. 
Tờ The Moscow Times chọn ra 5 chiến cơ 'ngầu' nhất triển lãm MAKS-2015 dưới đây:

1. Tupolev Tu-160

Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh được NATO đặt cho cái tên Blackjack là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của triển lãm MAKS năm nay. 
Mặc dù không có chức năng tàng hình khi ra đời nhưng hình dáng đặc biệt của Tu-160 khiến nó giảm bớt được phản xạ của các loại radar.
Máy bay Tu-160
Máy bay Tu-160 
Tu-160 được điều khiển bởi phi hành đoàn 4 người, có thể bay với tốc độ lên đến 2.000km/h và mang theo 12 tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân. Máy bay này có khả năng co, gập cánh để phù hợp với tốc độ chậm lúc cất, hạ cánh.

Video sức mạnh máy bay ném bom chiến lược Tu-160

Được triển khai lần đầu tiên vào năm 1987, tính đến trước khi Liên Xô sụp đổ chỉ có 35 chiếc Tu-160 được ra đời, đến nay chỉ còn 16 máy bay loại này còn hoạt động trong không quân Nga. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết, Nga sẽ quay lại sản xuất máy bay này vào những năm 2020.

2. Chiến cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi T-50 PAK FA


Lần đầu ra mắt công chúng vào triển lãm MAKS-2013, đến nay T-50 - máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga - vẫn là chiến cơ hiện đại nhất trong số các máy bay Nga.

Chính vì vậy, T-50 không thể thoát được danh sách 5 chiến cơ 'ngầu' nhất của triển lãm MAKS-2015.
Chiến cơ tàng hình thế hệ thứ 5, Sukhoi T-50
Chiến cơ tàng hình thế hệ thứ 5, Sukhoi T-50 
Là loại chiến cơ đa chức năng thế hệ mới, T-50 không có hình dáng như F-35 của Mỹ mà gần giống chiến cơ F-22 hơn. 
Mặc dù chưa đi vào sản xuất hàng loạt nhưng các nhà sản xuất tuyên bố rằng T-50 sẽ sử dụng các hệ thống điện tử cũng như vũ khí tiên tiến nhất của Nga hiện nay.

Tiêm kích T-50 do Tập đoàn Sukhoi sản xuất theo chương trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi PAK FA, lần đầu tiên Sukhoi trình làng Su T-50 là năm 2010. Tháng 2/2014, tiêm kích T-50  đã trải qua chương trình thử nghiệm cấp nhà nước.

Sức mạnh chiến cơ Sukhoi T-50

Năm 2016, sẽ bắt đầu cung cấp hàng loạt loại tiêm kích Su T-50 cho quân đội Nga. Theo chương tình vũ khí quốc gia, đến năm 2020, Không quân Nga sẽ nhận 60 tiêm kích Su T-50 theo chương trình PAK FA.

T-50 là chiến đấu cơ có khả năng cơ động, khó bị radar phát hiện, có thể chiến đấu hiệu quả ở bất cứ khoảng cách nào, tấn công cả mục tiêu trên không lẫn trên bộ.

3. Sukhoi Su-35


Su-35, hay còn có tên của NATO là Flanker-E là một máy bay phản lực được đẩy bằng lực đẩy vecto bởi 2 động cơ 117S. 
Nó có sự kết hợp giữa tính cơ động cao và khả năng chiến đấu tốt để có thể hạ gục cùng lúc nhiều mục tiêu trên không.

Để có được khả năng trên, Su-35 được hỗ trợ từ hệ thống vũ khí, tên lửa thông minh, có khả năng nhận diện và dẫn đường tự động.
Chiến cơ thế hệ 4++ Su-35 của Nga
Chiến cơ thế hệ 4++ Su-35 của Nga 
Đây là loại máy bay được xếp vào thế hệ 4++ nhưng vẫn sử dụng một số công nghệ của máy bay chiến đấu thứ 5.

Phiên bản Su-35 mới cất cánh lần đầu năm 2008 và được đưa vào sản xuất hàng loạt để xuất khẩu năm 2009. Chiến cơ này có tốc độ bay tối đa gấp 2.25 vận tốc âm thanh, vào khoảng 2.500 km/h.

Video các tuyệt kỹ của Su-35

Tầm bay tối đa của Su-35 lên đến 3.600 km và bán kính chiến đấu 1.600 km.

Ngoài hệ thống pháo 30mm để tự vệ cự li gần, Su-35 còn có các giá treo vũ khí ở cánh và thân để trang bị tên lửa, bom với tổng khối lượng lên đến 8 tấn.

Hệ thống vũ khí của Su-35 bao gồm các loại tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hải và các loại bom. Đây là một cái tên xứng đáng trong danh sách 5 chiến cơ 'ngầu' nhất triển lãm MAKS-2015.

4. MiG-31

Máy bay tiêm kích chiến lược Mig-31 là một hệ thống vũ khí đường không được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ phòng thủ và tấn công chiến lược thuộc lực lượng tiêm kích phòng không Liên xô và Nga.
Chiến cơ MiG-31 của Nga
Chiến cơ MiG-31 của Nga 
Chống máy bay tấn công chiến lược mang tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa – nhiệm vụ chiến lược thứ nhất của hệ thống Mig-31.

Được thiết kế bởi Phòng thiết kế Mikoyan, MiG-31 được coi là khắc tinh của các loại máy bay ném bom chiến lược, các loại máy bay siêu thanh và các loại tên lửa hành trình.

Video sức mạnh của MiG-31

Nó có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu trong số đó. Mig-31 ngay từ ý tưởng thiết kế đã phải phù hợp với học thuyết phòng thủ đường không và không gian khi đó.

5. Trực thăng vận tải Mi-26


Cuối cùng trong số 5 chiến cơ 'ngầu' nhất triển lãm hàng không MAKS-215 Mi-26 là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng được trang bị động cơ tuốc bin trục, hoạt động trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.
Trực thăng vận tải Mi-26
Trực thăng vận tải Mi-26 
Đây là chiếc máy bay trực thăng nặng nhất và mạnh nhất từng được sử dụng. Tốc độ tiết kiệm xăng nhất 255 km/h, tốc độ lớn nhất 295 km/h, trọng lượng cất cánh tối đa 56 tấn, chiều dài 40 m, trần bay 4600 m, tải trọng 40 tấn, tầm bay 800 km.

Trực thăng này được chế tạo và bắt đầu phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1983. Máy bay có khả năng mang tải trọng hàng hóa tới 25 tấn hoặc 80 binh lính. Hiện nay, Mi-26 phục vụ trong quân đội 20 quốc gia trên thế giới.

Tùng Đinh
(theo The Moscow Times)
Bình luận
vtcnews.vn