Những bức phác họa chân dung tội phạm giống như thật

Pháp luậtThứ Tư, 21/12/2016 14:45:00 +07:00

Nhiều vụ án hóc búa được phá nhờ vào những bức phác họa chân dung thủ phạm giống đến kinh ngạc của các họa sĩ tài ba.

Lột mặt nạ đối tượng bịt khẩu trang cướp ngân hàng

Mới đây nhất, ngày 6/12, một đối tượng bịt khẩu trang, mang theo súng giả đã tấn công nhân viên tại Phòng giao dịch BIDV Thành Nội (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cướp đi hơn 700 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Dưa trên những nguồn tin về nhận dạng thủ phạm của người dân, phòng kỹ thuật Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phác thảo chân dung đối tượng.

40

Chân dung phác thảo giống nghi can đến kinh ngạc 

Qua đó, công an xác định nghi can là Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi), trú ở Thanh Khê, Đà Nẵng và tiến hành bắt giữ đối tượng vào trưa ngày 18/12. Điều đặc biệt là khuôn mặt Tâm giống với người trong bức chân dung phác họa đến kinh ngạc.

Tướng cướp "xuất quỷ nhập thần" Dũng "chim xanh"

Năm 2001, địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra các vụ cướp táo tợn gây hoang mang dư luận. Băng cướp này trang bị nhiều "hàng nóng", chuyên tập kích bằng xe máy, chặn đầu các xe tải đường dài, bắn vỡ cửa kính uy hiếp tài xế, phụ xe để cướp tài sản.

Công an tỉnh Ðồng Nai và huyện Long Khánh xác lập chuyên án mang bí số 410C để đấu tranh. Ban chuyên án 510C đã mời họa sĩ Võ Tấn Thành vào cuộc, vẽ chân dung tướng cướp Dũng "chim xanh" khét tiếng với biệt tài "xuất quỷ nhập thần".

41

 Nhờ bức chân dung phác họa giống y người thật, công an đã phá được vụ án

Qua bức phác họa chân dung tướng cướp giống y người thật, nút thắt của hàng loạt vụ cướp náo động khu vực Ðông Nam bộ đã được tháo bỏ dần. Ngày 15/10/2001, tướng cướp khét tiếng một thời đã sa lưới pháp luật.

Tên "biến thái" gây ra 58 vụ trộm, cướp và hiếp dâm

Trước đó, họa sĩ Võ Tấn Thành cũng tham gia vẽ phác thảo chân dung đối tượng nguy hiểm gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp, hiếp dâm dọc quốc lộ 51 (Đồng Nai) gây hoang mang dư luận thời điểm cuối năm 1998, đầu năm 1999.

42

 Trong vòng gần 2 năm, Chính đã gây ra 58 vụ trộm, cướp và hiếp dâm trên quốc lộ 51

Sau nhiều ngày đi gặp gỡ các nhân chứng, dù các chi tiết hết sức rời rạc nhưng họa sĩ Thành đã dựng được chân dung tên cướp "biến thái".

Từ bức chân dung, Công an tỉnh Đồng Nai xác định thủ phạm là Phó Văn Chính (ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và tiến hành truy bắt.

Kẻ gây ra 58 vụ trộm, cướp, hiếp dâm đã sa lưới pháp luật vào tháng 9/1999 và có khuôn mặt giống bức phác họa chân dung như tạc.

Tố giác kẻ bắt cóc trẻ em qua bức chân dung phác họa

Một vụ án nổi tiếng khác cũng được triệt phá nhờ bức phác họa chân dung nghi phạm chân thực của họa sĩ, đó là vụ bắt cóc trẻ em ở TP.HCM đầu năm 2014. 

43

 Đối tượng bắt cóc trẻ em ở TP.HCM

Cơ quan điều tra sau đó đã mời họa sĩ Phan Vũ Linh phác họa chân dung nghi can. Qua lời kể của vợ chồng chị Tâm (người mẹ bị kẻ lạ mặt bắt cóc mất con) và dì cháu bé, họa sĩ đã phác họa chân dung đối tượng.

Ngày 12/1, sau khi xem bức chân dung phác họa được đăng trên mạng, người dân ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã gọi điện báo công an về một phụ nữ giống y hệt bức phác họa.

Qua xác minh, công an xác định đối tượng Lê Thị Bích Trâm chính là thủ phạm. Sáng 13/1, đối tượng đã bế đứa trẻ ra đầu thú.

Video: Ngang nhiên cướp điện thoại của mẹ, đẩy ngã con ngay trước cửa nhà

Dương Dung (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn