Nhóm thanh niên 'ra đường đốt bom' khai gì tại cơ quan công an?

Pháp luậtThứ Hai, 21/11/2016 19:28:00 +07:00

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận việc quay clip 'ra đường đốt bom' nhằm mục đích đưa lên mạng xã hội để kiếm tiền quảng cáo.

Chiều 21/11, thực hiện chỉ đao của giám đốc công an TP Hà Nội, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) đã mời 5 thanh niên lên trụ sở đơn vị để làm rõ clip giả khủng bố đặt bom nơi công cộng.

15151355_1156247667815725_2092273230_n

Nhóm thanh niên giả khủng bố đặt bom nơi công cộng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Nam (SN 1994, quê Thái Bình) khai nhận vào đầu năm 2016 Nam lập nhóm "Monter NTN" gồm 4 thành viên, chuyên dựng các clip trò đùa đường phố để tải lên mạng xã hội kiếm tiền quảng cáo.

Tháng 10/2016, trong một lần Nam xem một clip ném bom trên mạng Internet rồi nảy ý định diễn và ghi hình tại Hà Nội. Trong hai ngày 31/10 và 1/11, nhóm này thực hiện 11 cảnh quay với chi phí khoảng 1 triệu đồng.

Video: Nhóm thanh niên 'ra đường đốt bom' nơi công cộng

                

Nam là người trực tiếp quay phim, trong khi đó Vương Sơn Lâm (SN 1994, quê Hà Nội) là người mặc áo choàng trắng ôm bom giả.

Ngoài ra, còn có 3 thanh niên khác là Đào Khôi guyên (SN 1996, Trần Lãm, Thái Bình), Vũ Minh Thắng (SN 1996, quê Hà Nội), Bùi Quang Minh (SN 1996, quê Hà Nội) giữ vai trò hỗ trợ ghi hình, đăng tải clip. Đến ngày 6/11, Nam đăng tải clip lên mạng xã hội để nhằm kiếm tiền quảng cáo.

Đại diện Phòng PC50 Công an Hà Nội cho biết, clip 'ra đường đốt bom' nơi công cộng của nhóm thanh niên tung lên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 4 phút có tiêu đề “thanh niên giả làm IS đánh bom khiến người dân sợ phát khiếp”.

15134377_684034241774673_1663011114_n

Hành vi 'ra đường đốt bom' nơi công cộng đã khiến nhiều người lo lắng sợ hãi

Đoạn video clip này ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc áo choàng trắng, khăn trùm đầu, ôm một gói giống như thuốc nổ đặt hoặc quăng vào khu vực công cộng như nhà chờ xe buýt, công viên, cầu đi bộ...

Bất ngờ trước hành động đặt "bom" của nam thanh niên, rất nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy. Clip sau khi xuất hiện đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của hàng ngàn người. 

Trao đổi với PV VTC News, luật sư Nguyễn Anh Thơm (văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi rất thiếu hiểu biết về pháp luật của nhóm thanh niên.

Chỉ vì mong muốn tạo hiệu ứng dư luận, tăng lượng theo dõi trang Facebook cá nhân mà nhóm người này đã thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm hại đến trật tự an toàn công cộng, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ. 

Nếu cơ quan pháp luật xét tính chất mức độ hành vi của 2 thanh niên thì có thể xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật hình sự 1999.

Video: Nhóm thanh niên thoát chết khi vật thể lạ rơi trúng bàn ăn

               

Hoa Thái
Bình luận
vtcnews.vn