Nhóm thanh niên hỗn chiến lúc rạng sáng

Pháp luậtThứ Sáu, 28/08/2015 11:55:00 +07:00

Hai nhóm thanh niên với hàng chục người dùng mã tấu, mác tự chế chuẩn bị hỗn chiến thì bị Cảnh sát phản ứng nhanh 113 ngăn chặn.

Hai nhóm thanh niên với hàng chục người dùng mã tấu, mác tự chế chuẩn bị hỗn chiến thì bị Cảnh sát phản ứng nhanh 113 ngăn chặn.

Rạng sáng 28/8, tổ cảnh sát Phản ứng nhanh 113 thuộc đội 4 tiến hành tuần tra trên đường Nguyễn Trãi, TP HCM phát hiện hai nhóm thanh niên với hơn 10 người tay lăm lăm mác tự chế, mã tấu chuẫn bị xông vào hỗn chiến tại khu vực giao lộ Nguyễn Biểu, Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5 nên tiến hành khống chế.

Phát hiện Cảnh sát 113, các đối tượng định leo lên chiếc xe ô tô Civic 4 chỗ màu đen tháo chạy nhưng tổ công tác kịp thời chặn lại. Người cầm lái chiếc 4 chỗ đã tông vào xe đặc chủng hòng thoát thân nhưng không kịp.

Nhóm thanh niên cùng hung khí.
Nhóm thanh niên cùng hung khí. 

4 thanh niên xăm trổ đầy mình (quê ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ) cùng 5 cây mác tự chế (loại sử dụng ống tuýp dài hơn 1m hàn thêm cây dao bầu phía bên trên), xe ô tô 4 chỗ biển số 51F-012.12 được đưa về trụ sở lấy lời khai. Một số thanh niên của nhóm khác khi phát hiện lực lượng Công an đã tháo chạy khỏi hiện trường.

Video hỗn chiến trên phố bị ô tô đâm

Một số người dân chứng kiến tại hiện trường thuật lại, ban đầu hai nhóm hơn 10 thanh niên gây hấn với nhau tại khúc giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Biểu. Hai bên xông vào đánh nhau bằng tay nhưng do nhóm trên xe ô tô yếu thế hơn đã bỏ chạy. Vụ đánh nhau gây náo loạn tuyến đường Nguyễn Biểu khiến hàng trăm người hiếu kỳ túa ra xem.

Hai nhóm đuổi đánh từ giao lộ Nguyễn Biểu-Phan Văn Trị cho đến giao lộ Nguyễn Biểu-Nguyễn Trãi. Nhóm yếu thế hơn bỏ chạy và kêu người đến. Một lúc sau một xe ô tô chở nhiều người mang theo tuýp sắt, mác tự chế từ trên xe xuống chuẩn bị lao vào hỗn chiến.  

Tổ Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 phải huy động thêm các chiến sĩ của đội phối hợp với Công an phường 2 và Công an quận 5 để đưa các đối tượng về phường để làm rõ.

Nguồn: CAND
Bình luận
vtcnews.vn