Nhóm thanh niên gặp ai cũng tự nhiên đánh giết

Pháp luậtThứ Hai, 23/08/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Trên đường đi, sẵn có hơi men trong người bọn chúng hò hét ầm ĩ và bàn với nhau nếu đi trên đường gặp ai thì cả bọn nhảy xuống đánh.

(VTC News) - Ngày 23/8, Thượng tá Hà Minh Tân – Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng vô cớ đánh chết người.

Bọn chúng gồm: Trần Mạnh Hồng (SN 1990), Đào Ngọc Tú (SN 1992), Đặng Trọng Tốn (SN 1989), Đào Mạnh Tú (SN 1991), Đào Hữu Tư (SN 1992), Trần Đức Hùng (SN 1993), Phạm Văn Sơn (SN 1990) đều trú ở xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao và Đào Đức Toàn (SN 1975), trú ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) là lái xe taxi chở nhóm côn đồ đi đánh người.

Các đối tượng trong vụ án 

Tại cơ quan công an, các đối tượng thú nhận: Chiều 20/8, bọn chúng tụ tập ở nhà Hồng ở xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chúng gọi Đào Đức Toàn lái xe taxi từ thành phố Việt Trì lên nhà Hồng để chở cả nhóm đi uống rượu ở đường Hòa Phong (TP. Việt Trì).

Sau khi uống hết khoảng 4 lít rượu, đến khoảng 23h đêm, bọn chúng lên xe taxi chạy lên cầu Phong Châu rồi lại theo đường đê Sông Thao quay trở lại Việt Trì.

Trên đường đi, sẵn có hơi men trong người bọn chúng hò hét ầm ĩ và bàn với nhau nếu đi trên đường gặp ai thì cả bọn nhảy xuống đánh. Trên đê sông Thao thuộc địa phận xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao) chúng đuổi đánh đôi trai gái đang tâm sự rồi đạp đổ xe máy của họ xuống sông.

Chưa hết, đến xã Vĩnh Lại, nhóm côn đồ chặn một xe máy chở 3 người rồi xông vào dùng gậy, dây lưng, đá, gạch đánh tới tấp làm anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1984, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao) chết trên đường đi cấp cứu, hai anh Bùi Quốc Khánh (SN 1985) và Nguyễn Văn Long (SN 1984) cùng ở xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông (Phú Thọ) đang trên đường sang KCN Thụy Vân làm ca đêm bị thương nặng.

Sau khi đánh 3 thanh niên trên, bọn chúng còn hò hét, đuổi theo một đôi trai gái khác đến địa phận xã Cao Xá rồi mới chịu quay xe trở về nhà Hồng ở Vĩnh Lại, ăn thịt mèo do hai tên khác đi ăn trộm về đợi ở nhà.

Mở rộng điều tra, các đối tượng trên cũng khai nhận chính bọn chúng là “tác giả” của hàng loạt vụ trộm xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lại thời gian vừa qua.

Cơ quan công đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm côn đồ này theo quy định của pháp luật.

Đinh Vũ


Bình luận
vtcnews.vn