Nhóm “teen” vác dao chém người giữa sân bóng đá

Pháp luậtThứ Tư, 01/09/2010 05:51:00 +07:00

(VTC News) – Do mâu thuẫn trong đá bóng nên 2 băng nhóm “tuổi teen” đã gây ra vụ thanh toán nhau kinh hoàng giữa phố.

(VTC News) Ngày 31/8, Công an huyện Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt băng nhóm tuổi teen vừa thực hiện vụ thanh toán nhau trên địa bàn. Thông tin ban đầu các đối tượng khai tại cơ quan điều tra là do mâu thuẫn trong đá bóng nên đã xảy ra vụ việc trên.

Liên quan đến vụ án, hiện Công an Bến Thành đã lập hồ sơ chuyển giao toàn bộ đối tượng cho Đội CSĐTTP về TTXH để điều tra làm rõ.

Các đối tượng trong băng nhóm “tuổi teen” bị bắt gồm: Nguyễn Minh Trường (15 tuổi, trú quận 1), Nguyễn Hoàn (15 tuổi), Nguyễn Tuấn Kiệt (14 tuổi, cùng ngụ quận 3), Đoàn Trung Thế (14 tuổi, ở quận 10), Hà Bảo Phi (14 tuổi, quận 8).

Theo hồ sơ vụ án, nhóm của Duy và của Trường có thách đá bóng với nhau, trong khi đá thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, 2 bên đang tập trung trước sân bóng đá Tao Đàn, số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1 (TP.Hồ Chí Minh), do mâu thuẫn nói trên, em Võ Thành Duy (14 tuổi, ở  quận 1) bị tên Nguyễn Minh Trường dùng dao chém 3 nhát vào mặt và lưng. Rất may Duy đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện gần đó.

Sau khi gây án, nhóm của Trường đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua truy xét, ngày 30/8 Công an phường Bến Thành đã bắt giữ Trường, Thế, Phi, Hoàn, Kiệt, Bình và lập hồ sơ chuyển Đội CSĐTTP về TTXH xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn