Nhóm người đâm chém loạn xạ, nam thanh niên chết dưới hồ nước

Pháp luậtThứ Tư, 05/10/2016 11:34:00 +07:00

Thấy nhóm người cầm dao kiếm tiến lại phía mình, anh Viên hoảng sợ bỏ chạy rồi bị rơi xuống hồ nước chết thảm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết bất thường của anh Đỗ Đình Viên (SN 1992, trú tại cụm 9, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Theo lời kể của anh Hoàng Mạnh Quân (SN 1997, trú tại cụm 9, xã Phụng Thượng), khoảng 22h30 ngày 3/10, nhóm bạn của anh trong đó có anh Viên ngồi uống nước tại đảo Hồ Nam thuộc cụm 10, xã Phụng Thượng thì thấy một nhóm thanh niên khác gần 10 người cầm dao kiếm lao về phía mình đâm chém loạn xạ.

ao-sen-co-xac-chet-1

Hồ nước nơi anh Viên rơi xuống, tử vong. 

Thấy vậy, nhóm của anh Quân bỏ chạy, nhưng anh vẫn bị các đối tượng truy sát, đâm bị thương ở vùng bụng, xây xát khắp cơ thể phải nhập viện 105 Sơn Tây cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài anh Quân bị đâm, người dân phát hiện anh Đỗ Đình Viên (ngồi cùng bàn với anh Quân) tử vong dưới hồ nước. Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm nhóm thanh niên cầm dao kiếm lao vào đâm chém, anh Viên hoảng sợ bỏ chạy, bị rơi xuống hồ nước.

Đại diện Công an huyện Phúc Thọ cũng đã xác nhận về vụ việc. Theo đó, qua điều tra, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân chết do ngạt nước, trên người không có dấu hiệu thương tích.

Còn về anh Quân, hiện sức khỏe đã ổn định trở lại, nhưng anh vẫn không thể đi lại do vết thương khắp người còn sưng tấy, đau nhức.

Ông Hoàng Văn Hoàn (42 tuổi, bố của anh Quân) bức xúc: “Chúng tôi mong muốn cơ quan pháp luật làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu và phải tìm ra nhóm đối tượng gây rối tối ngày hôm đó dẫn tới việc cháu Viên tử vong.”

Video: Thanh niên chém nhau ở Củ Chi

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn