Nhóm học sinh đánh đập, tiểu tiện trước mặt bạn ở Hải Dương khiến dư luận bức xúc

Giáo dụcThứ Ba, 25/10/2016 18:18:00 +07:00

Bị một học sinh lớp 11 kích động, xúi giục, nhóm học sinh nam lớp 7 xông vào đánh đập, dùng dép tát vào mặt rồi tiểu tiện trước mặt bạn cùng trường ở huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Vào khoảng 21h35 ngày 23/10, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một em học sinh bị một nhóm gồm 5 học sinh khác hành hung, đánh đập. Nhóm thủ phạm được xác định đều là học sinh trường THCS Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.

Hình ảnh clip cho thấy một nam sinh túm tóc đẩy bạn ngã xuống đường, dùng đầu gối thúc mạnh vào lưng, dùng cùi chỏ, nắm đấm đánh liên tiếp vào nạn nhân.

Kế tiếp, những nam sinh còn lại thay nhau lao vào  túm tóc, đạp chân, tay cầm dép đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt, khiến nam sinh này chỉ biết co rúm người lại nằm khóc một cách cam chịu.

nam sinh bi danh hoi dong

 Một nam sinh ở thị trấn Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương) bị bạn đánh hội đồng, làm nhục giữa ban ngày - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, một nam sinh còn có hành động rất phản cảm, vạch quần tiểu tiện ngay trước mặt nạn nhân đang khóc lóc, năn nỉ.

Cuộc đánh đập, làm nhục này chỉ kết thúc khi có người đi qua và nhóm học sinh này tưởng là công an đến nên bỏ chạy đi nơi khác.

Những hình ảnh này sau đó được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong khoảng một ngày đăng lên mạng, clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hàng nghìn lời bình luận và chia sẻ.

Tất cả đều tỏ thái độ phẫn nộ với những hành động xấu của nhóm học sinh trên.

Chiều 25/10, thông tin với PV VTC News, ông  Nguyễn Kế Thừa – Trưởng Công an thị trấn Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, Công an thị trấn Minh Tân đã tiến hành làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Minh Tân để xác minh vụ việc nêu trên.

Thông tin ban đầu, nhóm học sinh trên quây đánh bạn là do hai học sinh lớp 11 kích động, xúi giục và "đạo diễn".

Hai học sinh này được xác định là Phùng Đức Huy (SN 2000) và Đoàn Minh Chiến (SN 2000, đều trú tại Khu Hạ Chiểu 2, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). 

Huy là học sinh lớp 11C của Trường THPT Trần Quang Khải, Chiến là học sinh lớp 11E Trường THPT Nhị Chiểu.

Theo đó, vào hồi 17h10 ngày 10/10, tại đường liên khu Bích Nhôi 1 đi Hạ Chiểu 3, thị trấn Minh Tân, Huy và Chiến tổ chức lôi kéo, kích động Nguyễn Quang Đạt, Đào Trọng Nghĩa, Phùng Quốc Huy và Nguyễn Tiến Đạt (đều là học sinh lớp 7A trường THCS Minh Tân) tập trung đón đường chặn đánh em Phạm Thành Long (học sinh lớp 7A trường THCS Minh Tân).

Hình ảnh từ đoạn clip kết hợp với quá trình điều tra xác minh của Công an thị trấn Minh Tân cho thấy, Phùng Đức Huy cùng với Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Tiến Đạt, Đào Trọng Nghĩa và Phùng Quốc Huy là người trực tiếp đánh em Long.

Còn Đoàn Minh Chiến với vai trò kích động và quay clip rồi tung lên mạng xã hội.

Hiện tại, Công an thị trấn Minh Tân vẫn đang tiến hành mở rộng điều tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn