Nhóm học sinh chuyên cắt trộm cáp viễn thông sa lưới

Thời sựThứ Sáu, 03/06/2011 02:12:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm học sinh chuyên trộm cắp cáp viễn thông tại địa bàn huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã bị công an xã Quảng Lộc tóm gọn.

(VTC News) - Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tình trạng cáp viễn thông bị cắt trộm liên tục xảy ra. Nhóm thủ phạm là những học sinh trên địa bàn huyện sau nhiều lần “ăn cáp”  cuối cùng cũng đã bị sa lưới.

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/5/2011, tổ tuần tra Công an xã Quảng Lộc, Quảng Trạch phối hợp cùng cán bộ Trung tâm viễn thông huyện Quảng Trạch làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ tuyến đường dây cáp nối thôn Vĩnh Phước Tây đi thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc.

Khi đến đoạn cánh đồng thuộc thôn Vĩnh Phước Tây đã phát hiện Nguyễn Hồng Sơn  (sinh năm 1993, trú tại xã Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình) đang cắt trộm cáp. Tổ tuần tra đã bắt giữ được đối tượng và lập biên bản phạm tội quả tang  cùng tang vật là 40m dây cáp viển thông trị giá hơn 5.000.000 đồng.

Sau đó,  đối tượng đã được chuyển cho Công an Quảng Trạch xử lý. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sơn. Ngày 26/5/2011, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Qua đấu tranh khai thác cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được, Nguyễn Hồng Sơn đã khai nhận: Ngoài vụ cắt trộm cắp trên, Sơn cùng một số đối tượng khác như Nguyễn Sỹ Hùng (sinh năm 1994, trú tại thôn Vình Phước Tây, xã Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình); Trần Quang Huy (sinh năm 1993), Phạm Cương Quyết (sinh năm 1994), Trần Quang (sinh năm 1985) đều trú tại thôn La Hà, xã Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình cùng Phan Ngọc Anh (sinh năm 1994, trú tại xã Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình đã thực hiện 16 vụ cắt trộm cắp viễn thông trên địa bàn huyện Quảng Trạch trong thời gian qua. Các đối tượng trên hiện đều đang là học sinh của trường Trung học phổ thông số 2 Quảng Trạch.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả định giá số cáp mà các đối tượng trên đã cắt trộm lên tới 178.695.120 đồng).

Sau khi cũng cố hồ sơ thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng trên, ra lệnh tạm giam đối với Trần Quang Huy về tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch đã ra quyết định phê chuẩn các lệnh và quyết định trên.

Trần Ngọc Hà

Bình luận
vtcnews.vn