Nhóm cascadeur bị giang hồ Cần Thơ đánh chém viết đơn bãi nại

Pháp luậtThứ Bảy, 25/07/2015 06:51:00 +07:00

Nhóm cascadeur là nạn nhân trong vụ giang hồ Cần Thơ đánh chém gây thương tích đã viết đơn bãi nại gửi cơ quan chức năng TP. Cần Thơ.

(VTC News) – Nhóm cascadeur là nạn nhân trong vụ giang hồ Cần Thơ đánh chém gây thương tích đã viết đơn bãi nại gửi cơ quan chức năng TP. Cần Thơ.

Ngày 25/7, anh Quốc Thịnh – Trưởng CLB cascadeur Quốc Thịnh (TP.HCM) xác nhận, các đồng nghiệp cascadeur là nạn nhân trong vụ bị giang hồ Cần Thơ đánh chém gây thương tích đã viết đơn bãi nại gửi cơ quan chức năng.

Theo anh Thịnh, cũng vì phía những đối tượng đánh anh em cascadeur đã có thiện chí, bồi thường thuốc men và ngỏ lời xin lỗi, thừa nhận sai phạm do hiểu nhầm… nên anh em đã viết đơn bãi nại, không yêu cầu khởi tố vụ án.

 Cascadeur Lê Quế Lâm bị đâm chém nhiều nhát ở chân và cơ thể

Trước đó, ngày 23/7, Đại tá Phan Minh Tấn - Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, cho biết, 4 cascadeur và luật sư đại diện đã xuống Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) Công an TP Cần Thơ để làm thủ tục rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án và từ chối giám định thương tích. Đây là căn cứ để cơ quan cảnh sát điều tra không khởi tố vụ án trong thời gian tới. 

Vụ việc cụ thể như sau, vào ngày 29/06/2015 có 8 thành viên CLB cascadeur Quốc Thịnh gồm: Trần Như Thục; Lê Quế Lâm; Đặng Phi Long; Nguyễn Đình Trọng; Tân Quốc Hy; Dương Minh Chiến; Trần Nam Huynh, Mai Thanh Thảo nhận nhiệm vụ đến Thành Phố Cần Thơ thiết kế dây bay trong chương trình "Tuần Lễ Du Lịch Xanh Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015". Buổi diễn kết thục thành công. 
Nạn nhân cascadeur Nguyễn Đình Trọng với những vết đâm chí mạng 

Khoảng 23h ngày 30/6 nhóm cascadeur gồm Trần Như Thục, Lê Quế Lâm, Đặng Phi Long, Nguyễn Đình Trọng theo lời mời của Hứa Thanh Phương (ngụ tại Rach Giá, Kiên Giang) và Nguyễn Quyết Quân (ngụ tại phường An Thới, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ) đến quán Thế Giới Bia giải trí. 

Đến 1h sáng ngày 1/7 thanh toán tiền xong anh em Cascadeur chào tạm biệt mọi người ra về. Ra đến bãi giữ xe, có một anh thanh niên mặc áo màu vàng, đi trên xe ô tô hiệu Future màu xanh, biển số 7777 đang cự cãi với cô gái đi chung, sau đó kiếm chuyện gây hấn với anh Thục.

 Người đàn ông áo vàng được cho là điện thoại cho ai đó, lát sau xuất hiện nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhóm cascadeur

Người đàn ông áo vàng điện thoại cho ai đó.  Khoảng 5 phút sau có khoảng 6-8 người đi xe mô tô đến bao vây Thục, dùng vật cứng đánh vào đầu Thục... Thấy anh Thục bị đánh, 3 cascadeur đi cùng vội cùng lao vào ngăn cản nhóm thanh niên không cho đánh Thục. Thục chạy thoát về khách sạn.

 Ô tô biển số đỏ quân đội có mặt trong lúc xảy ra vụ đánh chém nhóm cascadeur

Nhóm 3 người còn lại gồm cascadeur Lê Quế Lâm, Đặng Phi Long, Nguyễn Đình Trọng lo đón taxi Mai Linh 7 chỗ về. Chạy được khoảng 300m, bỗng xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 10 người, tuổi đời khá trẻ từ 25 trở xuống, trên tay cầm túyp sắt, dao, đá… đập tới tấp vào xe, yêu cầu nhóm cascaduer bước xuống xe.

Nhóm côn đồ đâm chém 3 nạn nhân trên taxi. Hậu quả, hai chân Lâm bị “băm” nhiều nhát, nằm bất động, Trọng cũng bị đa chấn thương, dính một nhát đâm sau lưng, máu chảy nhiều. Long bị một vật nhọn đâm từ ngoài xe vào trúng ngang má phải, một vết chém trúng gần sau mang tai trái.

Sau khi gây án, nhóm “giang hồ” Cần Thơ bỏ đi. Cả nhóm cascaduer được taixi đưa về khách sạn. Vụ việc trình báo cơ quan công an địa phương. Những nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó.

Video: Công an phía Bắc nổ súng vũ trường V18 Club (Cần Thơ)



Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn