Nhờ nhà ngoại cảm vào cuộc tìm 5 nạn nhân và xe Innova

Thời sựThứ Bảy, 21/09/2013 05:36:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều giờ tìm kiếm trong vô vọng, gia đình các nạn nhân còn mời cả nhà ngoại cảm vào cuộc tìm kiếm 5 người và xe Innova bị lũ cuốn.

(VTC News) - Sau nhiều giờ tìm kiếm trong vô vọng, gia đình các nạn nhân còn mời cả nhà ngoại cảm vào cuộc tìm kiếm 5 người và xe Innova bị lũ cuốn.

Như VTC News đã thông tin, khoảng 18h ngày 19/9, chiếc xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS 37A – 09031 trong lúc đi qua đập Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng (huyên Nghĩa Đàn - Nghệ An) đã bị nước cuốn trôi.

Trong những ngày qua và sáng nay (21/9), lực lượng tìm kiếm cũng đã được huy động tối đa. Nhóm thợ lặn người huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) trước đây từng tham gia và tìm thấy chiếc xe khách chở 18 nạn nhân gặp nạn trên Sông Lam năm 2010 cũng được điều động đến hiện trường, tìm kiếm.

Kết thúc buổi sáng, đội tìm kiếm chỉ tìm được một số mảnh vỡ của xe Innova nằm sâu dưới lòng sông. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Huyện Nghĩa Đàn cũng điều động thêm một tổ thợ lặn 5 người ở xã Nghĩa Mai vào cuộc. Tính toán sơ bộ, con số tham gia ứng cứu, tìm kiếm cho đến lúc này lên khoảng 400 người.

Cũng trong chiều 21/9, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Kỳ - GĐ Sở GTVT Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - GĐ Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để kiểm tra, phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Khoảng 15 giờ, một thợ lặn sau khi trồi lên khỏi mặt nước đã ra tín hiệu như đã phát hiện vị trí chiếc xe. 7 thợ lặn chuyên nghiệp đến từ huyện Hưng Nguyên và 5 thợ lặn bản địa lập tức nhảy xuống hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 30 phút nỗ lực, tất cả ngoi lên tỏ ra thất vọng.

Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch huyện Nghĩa Đàn, người trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm, trục vớt chiếc xe bị nạn cho biết, phía gia đình nạn nhân cũng nhờ nhà ngoại cảm chỉ dẫn tìm kiếm nhưng chưa có kết quả khả quan.

Hiện khu vực xã Nghĩa Hồng đã nắng ráo, mực nước chảy qua đập Khe Ang đang rút xuống. Người dân hiếu kỳ kéo đến tập khung khu vực 2 bên sông ngày càng nhiều. Thợ lặn sau nhiều giờ làm việc cật lực cũng tỏ ra thấm mệt, phải thay phiên nhau tranh thủ nghỉ ngơi tại hiện trường và lặn xuống nước.

Đến 17h30', công tác tìm kiếm vẫn chưa có tiến triển gì mới. Do trời tối, việc tìm kiếm buộc phải dời đến sáng hôm sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Một số hình ảnh VTC News ghi nhận tại hiện trường:

đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
Đúng 13h ngày 21/9, công tác tìm kiếm lại được bắt đầu
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
Đến 15h, thợ lặn này trồi lên khỏi mặt nước và ra tín hiệu khả nghi về chiếc xe
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
Lập tức những ánh mắt, cử chỉ đều đổ dồn về phía người thợ lặn báo tin
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
 Dường như tất cả đều đổ dồn tại đây dò tìm
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
Sau 30 phút quần thảo, các thợ lặn đều trồi lên và trở lại thuyền trong thất vọng
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích
Người dân hiếu kỳ, tập trung về ngày một đông
đập Khe Ang, thợ lặn chuyên nghiệp, tìm kiếm, Innova mất tích




Hồng Thắng - Đức Anh
Bình luận
vtcnews.vn