Nhìn lại thời Công Phượng, Văn Toàn gây địa chấn ở Malaysia

Thể thaoThứ Hai, 14/08/2017 06:37:00 +07:00

4 năm trước, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã gây địa chấn ở Malaysia.

Tháng 10/2013, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ khóa I Học viện HAGL dự vòng loại U19 châu Á 2014 ở Malaysia, nơi thầy trò HLV Guillame Graechen cùng bảng với U19 Hong Kong (Trung Quốc), U19 Đài Loan (Trung Quốc) và U19 Australia.

U19 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng tưng bừng 6-1 trước U19 Đài Loan với hat-trick của Công Phượng, cú đúp của Văn Toàn và bàn thắng còn lại của Lâm Ti Phông.

Cong Phuong

Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam 4 năm trước ở Malaysia. 

Tiếp đà hưng phấn, U19 Việt Nam một lần nữa dội mưa bàn thắng vào lưới U19 Hong Kong ở trận đấu thứ 2. Công Phượng là người lập cú đúp, còn Văn Toàn, Thanh Tùng, Văn Sơn mỗi người ghi 1 bàn mang về chiến thắng chung cuộc 5-1 cho U19 Việt Nam.

Ở trận đấu cuối cùng phân ngôi nhất nhì bảng đấu với U19 Australia, U19 Việt Nam đã gây địa chấn khi vùi dập đội bóng trẻ xứ Chuột túi cũng với tỷ số 5-1. Trận này, Công Phượng lần thứ 2 lập cú đúp còn Văn Toàn, Thanh Tùng, Văn Sơn lại mỗi người ghi 1 bàn.

Video: Màn vùi dập U19 Australia của U19 Việt Nam năm 2013

Chiến thắng 5-1 của U19 Việt Nam trước ông lớn U19 Australia khiến nhiều người sốc. Trong số những người gọi điện chúc mừng thành tích của thầy trò HLV Graechen ở Malaysia khi đó có GĐKT của CLB Arsenal - ông Stephen Morrow.

Bóng đá Australia rất phát triển và có nhiều cầu thủ giỏi chơi ở giải Ngoại hạng Anh. Các bạn đã làm được điều không phải đội bóng nào cũng làm được. Tôi thực sự sốc trước tỷ số này” - Stephen Morrow cho biết.

Bản thân Paul Okon – HLV trưởng của U19 Australia cũng thừa nhận, đội bóng của ông thua tâm phục khẩu phục. Sau trận, Paul Okon nói: “Tôi không có gì để nói. Tỷ số đã nói lên tất cả. U19 Việt Nam là đội xứng đáng giành chiến thắng”.

Toàn thắng 3 trận, U19 Việt Nam không chỉ lần đầu giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á với tư cách đội nhất bảng mà còn là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất vòng loại với 16 bàn. Tất nhiên, với 7 bàn đóng góp cho đội nhà, Công Phượng chính là chân sút số 1 ở vòng loại.

4 năm đã trôi qua, những gì Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường đã làm được ở Malaysia trong màu áo U19 Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nhiều người hâm mộ.

Một ngày trước khi môn bóng đá nam SEA Games 29 khởi tranh, Văn Toàn một lần nữa nhắc lại ký ức tuyệt vời của năm 2013. Anh nói: “Những gì U19 Việt Nam làm được ở Malaysia 4 năm trước, sẽ mang lại may mắn, giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games”.

Video: Văn Toàn chia sẻ sau buổi tập chiều 13/8

Không chỉ Văn Toàn, mà hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đang dõi theo từng bước chân của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, cũng hy vọng thế!

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn