Nhìn lại những vụ nhắn tin đe dọa lãnh đạo gây rúng động dư luận

Thời sựChủ Nhật, 20/08/2017 07:18:00 +07:00

Hàng loạt vụ việc dùng điện thoại nhắn tin đe dọa lãnh đạo do mâu thuẫn diễn ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất an, lo lắng bởi mức độ nguy hiểm của hành vi này ngày một gia tăng.

Chủ tịch Đà Nẵng bị đe doạ

Ngày 19/8, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi đe doạ giết người.

huynh

Ông Huỳnh Đức Thơ bị anh trai chánh văn phòng thành ủy nhắn tin đe dọa giết. (Ảnh Nguyễn Nam) 

Qua điều tra ban đầu, ông Cường đã có hành vi nhắn tin với nội dung đe dọa ông Thơ và người thân gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 

Trước khi bị bắt, ông Cường là Phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Đây là công ty phục vụ nhiên liệu bay cho sân bay quốc tế Đà Nẵng. Được biết, ông Cường cũng chính là anh trai của Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng.

Video: Dẹp lấn chiếm đường sắt, chủ tịch xã bị đe dọa lấy đôi mắt

    

Chủ tịch xã bị dọa lấy đôi mắt

Ngày 13/4, ông Bùi Ngọc Thao, chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) xác nhận, nhận được các tin nhắn đe dọa lấy đi đôi mắt. Việc ông bị nhắn tin đe dọa có liên quan đến việc ông Thao chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn.

Theo đó, chiều tối 28/2, ông nhận được tin nhắn với nội dung “cứ giải tỏa đi Thao, chúng tao không cần nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi Thao. Thù này quyết phải trả kể cả lâu dài”.

tin nha

 Các tin nhắn ông Thao nhận được - Ảnh: NVCC

Trong các ngày 4/ 3, ngày 16/3, và ngày 18/ 3, ông Thao tiếp tục nhận thêm tin nhắn đe dọa từ số lạ khác.

Ngay sau đó, ông Thao đã báo cáo vụ việc lên Đảng ủy xã Hố Nai 3 và lực lượng an ninh huyện Trảng Bom. Theo ông, sau khi vụ việc được báo đài phản ánh thì điện thoại của ông cũng không còn bị “quấy nhiễu” như trước.

Công an tỉnh bị côn đồ dọa giết

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, trong hai ngày từ 3-4/6, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng PA92, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được cuộc gọi từ số thuê bao lạ 0974.022.xxx dùng lời lẽ thô tục chửi bới và dọa giết.

Sau đó, Thượng tá Tuấn tiếp tục nhận được các cuộc gọi đến từ số thuê bao 0943790xxx với nội dung đe dọa tương tự. Đối tượng đã gọi 43 cuộc và gửi nhiều tin nhắn đe dọa ông Tuấn.

cong an ha tinh 3

Đói tượng Hiền tại cơ quan công an. 

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh đã làm rõ kẻ nhắn tin là Bùi Thanh Hiền (37 tuổi), trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, (Hà Tĩnh). Tại cơ quan công an, Hiền đã cúi đầu nhận sai và viết đơn xin lỗi Thương tá Tuấn.

Được biết, Hiền là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích và đã bị phạt tù 3 năm. Mới đây, Hiền đánh một thầy giáo và bị TAND huyện Hương Khê và bị tuyên phạt án treo.

Video: Bà lão bắt "tăm tặc" bị dọa đánh, ném xuống Hồ Gươm

          

Hiền đã thực hiện 43 cuộc gọi và nhắn tin đe dọa Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - người thụ lý và thực hiện việc khởi tố bị can đối với Tuấn.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị nhắn tin đe dọa

Ngày 16/3, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông cùng một số lãnh đạo của tỉnh bị kẻ lạ nhắn tin đe dọa. Việc nhắn tin đe dọa chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cùng thuộc cấp liên quan đến việc tỉnh này không đồng ý triển khai dự án nạo vét luồng tuyến kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Ngày 1/4, cả hai đối tượng Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú ở Ba Đình, Hà Nội) và Trần Anh Thuận (36 tuổi, ở Bắc Ninh) có hành vi nhắn tin đe dọa chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã bị Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) tạm giữ.

bac ninh 4

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cùng thuộc cấp bị nhắn tin đe dọa vì chống cát tặc. 

Cả hai khai nhận nhắn tin đe doạ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát của các công ty được cấp phép và tranh giành bến bãi.

Ngày 11/4 Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã khởi tố Nguyễn Trọng Phương về tội khủng bố, đối tượng Trần Anh Thuận bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm. 

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn