Nhìn lại cuộc tình sóng gió HAGL - Lee Nguyễn

Tổng hợpThứ Năm, 25/02/2010 10:25:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi chính thức bị đội bóng phố Núi sa thải, Lee Nguyễn sẽ trở về Mỹ để nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quyết định bến đỗ mới của mình.

(VTC News) -Sau khi chính thức bị đội bóng phố Núi sa thải, Lee Nguyễn sẽ trở về Mỹ để nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quyết định bến đỗ mới của mình. Và dưới đây, hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ về mối tình giữa HAGL và ngôi sao này.

19 tuổi, Lee Nguyễn đã từng thi đấu cho CLB nổi tiếng PSV Endhoven (Hà Lan) dưới thời HLV Guus Hiddink (Ảnh: Pics United)

Sau đó chuyển sang CLB Rander FC (Đan Mạch).
Được bầu Đức mang cả phi cơ để đón về phố Núi. (Ảnh:ND)

Ngày 17/1/2009,Lee chính thức khoác áo HAGL trong buổi lễ ra mắt hoành tráng. (Ảnh:VTC)

Trong sự hân hoan chào đón của các đồng đội. (Ảnh: VTC)

Có Lee Nguyễn, bầu Đức từng phát biểu: “98% HAGL sẽ vô địch V.League 2009”, hay sự tâng bốc ngôi sao này khi cho rằng: “Thonglao chỉ bằng 50% so với Lee”. (Ảnh: VTC)

Có những thời điểm anh thi đấu rất hay và được đồng đội nể phục. (Ảnh: VTC)

Và còn được trao cho chiếc băng đội trưởng để làm thủ lĩnh của cuộc chơi. (Ảnh: VTC)

Agostinho (trái) bị tống khứ vì “dám” đụng chạm đến Lee. (Ảnh: Xuân Huy)

 Lee Nguyễn trải qua thời HLV Dusit. (Ảnh: Minh Hoàng)
Rồi tới Chatchai… (Ảnh: KN)
Nhưng với bầu Đức, tất cả chỉ là sự thất vọng. (Ảnh: TTVH)

Ngày 12/9/2009, Lee Nguyễn sang Arsenal tập huấn 3 tuần theo thoả thuận trong bản hợp đồng. (Ảnh: Quốc Anh)

Pleiku có lẽ chỉ là con đường tắt nhanh nhất để Lee mơ về thiên đường Emirates. (Ảnh: HAGL)

Cuối năm 2009, từ Mỹ anh có ý định “trả lại” chiếc áo đấu cho HAGL khi đánh tiếng đòi ra đi. (Ảnh: An Nhơn)

Tháng 1/ 2010, không còn lựa chọn nào khác nên tiền vệ này đành quay lại HAGL và cùng các đồng đội đi thăm các em nhỏ ở BV U Bướu. (Ảnh: SH)

Trước đó, bầu Đức đã mời công thần một thời là Kiatisak về nắm đội. (Ảnh: TTHCM)

Trận gặp K.Khánh Hoà tại vòng 1 V.League là lần cuối anh khoác trên mình màu áo của HAGL. (Ảnh: Gia Khánh)

Việc “bật” lại Kiatisak khi không chịu vào sân thay người từ băng ghế dự bị đã khiến anh trở thành cái gai trong mắt HLV người Thái. (Ảnh: HAGL)

sự cứng rắn của “Zico” Thái đã làm gương cho những “kẻ” khác. (Ảnh:VTC)

Cuối cùng Lee phải ra đi. Một kết cục buồn cho tiền vệ người Mỹ này. (Ảnh: Kinh Bắc)


Minh Quân(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn