Nhiều vùng có mưa rào và dông mạnh

Thời sựThứ Ba, 23/10/2012 08:40:00 +07:00

(VTC News) – Hôm nay (23/10), hầu hết các vùng trên cả nước nhiều mây, có mưa do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa.

(VTC News) – Theo dự báo, hôm nay (23/10), hầu hết các vùng trên cả nước nhiều mây, có mưa do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo, khoảng ngày 27, ngày 28, các khu vực trên có khả năng lại chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sau còn được bổ sung mạnh trong ngày 30, ngày 31.

Dưới đây là phần dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm nay (23/10):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, riêng vùng núi 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng vùng núi 25 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Mai Lan

Bình luận
vtcnews.vn