Nhiều nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Phiên họp Thường vụ Quốc hội thứ 15

Thời sựThứ Ba, 10/10/2017 20:46:00 +07:00

Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này sẽ đưa ra thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trước khi trình lên Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 sắp tới.

Ngày mai (11/10), phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Theo lịch trình, phiên họp sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 11 – 13/10) và sẽ đưa ra thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trước khi đưa ra trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 vào cuối tháng 10/2017.

quochoi

Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. 

Tại Phiên họp thứ 15, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2017.

Xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Đặc biệt, một trong những nội dung nổi bật tại Phiên họp lần này là việc xem xét, cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; về kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và về Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc Hội, đa số Đại biểu đã tán thành với việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để thực hiện trước, bảo đảm tiến độ của dự án theo nghị quyết 94 của Quốc hội.

Nghị quyết 94 nêu rõ: "Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Khu tái định cư tập trung phải được xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của địa phương".

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn