Nhiều người đốt pháo ở Hải Phòng bị xử lý

Pháp luậtThứ Tư, 01/02/2017 08:13:00 +07:00

Công an TP.Hải Phòng vừa phát hiện và xử lý 6 trường hợp đốt pháo và tàng trữ pháo trái phép trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Ngày 31/1, tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, trong dịp Tết Đinh Dậu, đơn vị này vừa phát hiện, xử lý 6 trường hợp đốt và tàng trữ pháo trái phép.

Theo đó, công an các đơn vị phát hiện, phạt hành chính 5 trường hợp với số tiền 1,5 triệu đồng/người về hành vi đốt pháo, gồm: Phạm Văn Sơn (28 tuổi, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn); Nguyễn Văn Huy (18 tuổi, ở xã Quang Hưng, huyện An Lão); Vũ Đức Mạnh (38 tuổi, ở xã Thái Sơn, huyện An Lão); Nguyễn Xuân Hiệu (18 tuổi, ở xã Bát Trang, An Lão) và Vũ Mạnh Quang (18 tuổi, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Bà Đào Thị Lục (62 tuổi, ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) cũng bị xử phạt 2 triệu đồng về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

dot phao tet Dinh Dau

 Một số người dân vẫn đốt pháo dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh minh họa

Trước đó,  trong đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng cùng với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn Thành phố thực hiện.

Video: Thanh niên nghịch dại đốt pháo hoa dưới mông

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn