Nhật ra mắt chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên

Thế giớiThứ Sáu, 29/01/2016 07:12:00 +07:00

Nhật Bản vừa cho ra mắt chiếc phi cơ chiến đấu tàng hình đầu tiên do nước này tự sản xuất và tuyên bố sẽ bay thử nghiệm vào tháng tới.

Nhật Bản vừa cho ra mắt chiếc phi cơ chiến đấu tàng hình đầu tiên do nước này tự sản xuất và tuyên bố sẽ bay thử nghiệm vào tháng tới.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 28/1 giới thiệu chiến đấu cơ tàng hình X-2 tại sân bay Nagoya gần thành phố Komaki. Các quan chức cho biết phi cơ dự kiến bay chuyến đầu tiên vào tháng 2, trước khi bàn giao cho Bộ Quốc phòng vào cuối tháng ba năm sau.
Chiến đấu cơ tàng hình X-2 của Nhật Bản được giới thiệu ngày 28/1
Chiến đấu cơ tàng hình X-2 của Nhật Bản được giới thiệu ngày 28/1 
Theo AFP, X-2 là sản phẩm của hãng Mitsubishi, có chiều dài 14,2 m, rộng 9,1 m. Đây là phiên bản tiếp nối thế hệ máy bay phản lực chiến đấu F-2 do Nhật và Mỹ hợp tác sản xuất. Nhật Bản đã chi 332 USD để phát triển máy bay tiêm kích này.

Video chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ nhào lộn

Hiện nay, chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc được quốc tế công nhận là phát triển và bay thành công phi cơ tàng hình.

Trước đó, vào tháng 11/2015, chiếc máy bay phản lực chở khách đầu tiên do Nhật Bản chế tạo, đã bay chuyến thử nghiệm đầu tiên, đánh dấu mốc phát triển mới của nước này kể từ khi bị cấm sản xuất máy bay sau Thế chiến II.

Nguồn: Zing News
Bình luận
vtcnews.vn