Nhật gia hạn trừng phạt Triều Tiên, tranh cãi với Hàn

Thế giớiThứ Tư, 06/04/2011 08:05:00 +07:00

(VTC News) – Hôm 5/4, Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Hàn Quốc đưa yêu sách về vùng đảo tranh chấp, đồng thời quyết định gia hạn trừng phạt đối với Triều Tiên.

(VTC News) – Hôm qua (5/4), Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Hàn Quốc tại nước này để đưa ra yêu cầu phía Hàn Quốc từ bỏ kế hoạch liên quan đến xây dựng căn cứ biển tại vùng đảo tranh chấp. Cùng ngày, chính phủ Nhật cũng quyết định gia hạn lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên thêm 1 năm.

 

Theotin ngày 05/04/2011 của YonhapNews, chính phủ Nhật Bản đã chính thức yêu cầu Hàn Quốc từ bỏ kế hoạch liên quan đến xây dựng căn cứ biển tại đảo Dokdo, mà phía Nhật Bản gọi là đảo Takeshima.

 

 

Ngày 05/04/2011, đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản cho biết, buổi chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản KenichiroSasaeđã triệu kiến đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản KwonChul-hyun, đã đưa ra kháng nghị về căn cứ khoa học biển phức hợp tại đảo Dokdo và dự án xây dựng đê biển mà chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến, hơn nữa yêu cầu Hàn Quốc lập tức từ bỏ những kế hoạch xây dựng có liên quan tại đảo này.

 

Phản ứng về việc này, Đại sứ KwonChul-hyunkhẳng định: "Từ lịch sử và địa lí, đảo Dokdo rõ ràng thuộc lãnh thổ Hàn Quốc, Hàn Quốc có quyền thực hiện chủ quyền đối với đảo Dokdo, do đó căn cứ có liên quan mà Hàn Quốc xây dựng tại đảo Dokdo không phải là chuyện Nhật Bản có thể can thiệp”.

 

Được biết, chính phủ Hàn Quốc dự tính đầu tư 43 tỉ Won (khoảng 260 tỉ đồng) để bắt đầu xây dựng căn cứ khoa học biển phức hợp tại đảo Dokdo trong tháng này. Căn cứ này nằm trên vùng biển cách đảo Dokdo 1km về phía Tây Bắc, tổng diện tích xây dựng khoảng 2700m2, áp dụng hệ thống quan sát tự động hóa, có thể quan sát các hiện tượng tự nhiên như biển, khí tượng, động đất,…

 

Trong một diễn biến khác liên quan tới bán đảo Triều Tiên, sáng ngày 05/04/2011, chính phủ Nhật đã họp nội các, quyết định kéo dài lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vốn dĩ sẽ hết hạn vào ngày 13 tháng này thêm một năm, nhằm tiếp tục gây sức ép với Bình Nhưỡng.

 

Đây là lần thứ 7 Nhật Bản kéo dài biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

 

Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, lí do được chính phủ Nhật đưa ra là năm ngoái Triều Tiên tuyên bố tiến hành hoạt động làm giàu uranium và nã pháo vào đảo Yeonpyeongdo của Hàn Quốc.

 

Tháng 7 năm 2006, lấy lí do Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo vào vùng biển Nhật Bản, chính phủ Nhật bắt đầu đơn phương thực hiện cấm vận đối với Triều Tiên, cấm tàu thuyền Triều Tiên cập cảng Nhật Bản, đồng thời hạn chế quan chức Triều Tiên nhập cảnh. Tháng 9 năm này, chính phủ Nhật Bản căn cứ vào Nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua về vấn đề thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tiến hành trừng phạt tiền tệ đối với Bình Nhưỡng. Đến tháng 10, chính phủ Nhật Bản lại lấy lí do Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân, tiến hành các biện pháp trừng phạt tăng cường trong nửa năm đối với nước này.

 

Sáng Nguyễn(theo Sina)

Bình luận
vtcnews.vn