Nhật Bản sửa luật chống tội phạm tình dục sau 110 năm

Thế giớiThứ Ba, 07/03/2017 23:55:00 +07:00

Chính phủ Nhật Bản ngày 7/3 đã thông qua kế hoạch sửa đổi luật chống tội phạm tình dục, với mức hình phạt mới mạnh hơn và quá trình truy tố nhanh chóng hơn.

Đây là lần đầu tiên bộ luật này được sửa đổi kể từ khi có hiệu lực vào năm 1907. Sau khi thông qua, Tokyo thúc giục quốc hội sớm phê chuẩn nó. "Ngày càng nhiều người ủng hộ trừng phạt mạnh tay với những tội về tình dục nên chúng tôi đã nỗ lực làm việc", Bộ trưởng Tư pháp Katsutoshi Kaneda nói.

Theo điều luật mới, mức tù tối thiểu đối với những người bị tố cưỡng hiếp sẽ tăng từ 3 năm lên 5 năm.

Nhat Ban sua luat chong toi pham tinh duc sau 110 nam hinh anh 1

 Ảnh minh họa (Japan Times)

Các nạn nhân cũng không cần phải chính thức nộp đơn khởi kiện thì chính quyền mới vào cuộc. Điều này nhằm khắc phục việc rất nhiều trường hợp cưỡng hiếp bị bỏ qua do nạn nhân không dám lên tiếng. 

Bên cạnh đó, nam giới cũng lần đầu tiên được bảo vệ trước luật pháp trong những vụ cưỡng hiếp.

Theo số liệu của cảnh sát, Nhật Bản có 1.200 vụ cưỡng hiếp trong năm 2015, giảm từ khoảng 2.000 vụ cách đây một thập kỷ. 

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết gần 75% nạn nhân không dám lên tiếng chống lại thủ phạm. Họ thường ngại đưa vụ việc ra trước pháp luật do những chấn thương tâm lý cũng như sợ bị xấu hổ trước công chúng.

Bình luận
vtcnews.vn