Nhật Bản nhận bác sĩ Việt Nam sang nghiên cứu chữa trị ung thư

Giáo dụcThứ Năm, 05/05/2016 06:59:00 +07:00

Nhật Bản sẽ tiếp nhận bác sĩ Việt Nam sang nghiên cứu chữa trị ung thư, trong đó có nghiên cứu, tiếp thu các công nghệ chữa trị ung thư bằng ion nặng

(VTC News) – Nhật Bản sẽ tiếp nhận bác sĩ Việt Nam sang nghiên cứu chữa trị ung thư, trong đó có nghiên cứu, tiếp thu các công nghệ chữa trị ung thư bằng ion nặng, không sử dụng phẫu thuật.

Ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hiroshi Hase.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng việc Việt Nam và Nhật Bản đã ký Chiến lược hợp tác về giáo dục và cho rằng “hai nước đã và đang hợp tác thành công trong lĩnh vực này”.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hiroshi Hase
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hiroshi Hase 

Thủ tướng mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác song phương giữa các trường đại học hai nước; dành ODA vay ưu đãi để nâng cấp các trường đại học Việt Nam.

Đánh giá, hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước là hết sức quan trọng, đã đạt nhiều kết quả, sắp tới cần nhân rộng hơn nữa những mô hình thành công, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ - những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển.

Bộ trưởng Hiroshi Hase bày tỏ tin tưởng sự hợp tác về nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo không thể thiếu trong quan hệ hai nước, nhất là giáo dục-đào tạo trình độ cao là hình thức hợp tác lâu dài giữa hai bên, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác Nhật Bản-Việt Nam.

Bộ trưởng Hiroshi Hase cho biết Nhật Bản sẽ tiếp nhận bác sĩ Việt Nam sang nghiên cứu chữa trị ung thư, trong đó có nghiên cứu, tiếp thu các công nghệ chữa trị ung thư bằng ion nặng, không sử dụng phẫu thuật.

Trước đó, chiều (4/5), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ có cuộc hội đàm với ngài Hase Hiroshi - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT).

 “Hiện có khoảng 168 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại nơi xảy ra động đất. Những lưu học sinh này đều nhận được sự quan tâm của Chính phủ Nhật Bản, đặc biệt cơ chế liên quan đến học bổng. Mọi người có thể yên tâm về tình hình sức khỏe, học tập của các lưu học sinh tại đây” - ngài Hase Hiroshi thông tin.

Tại buổi hội đàm, nhiều nội dung liên quan đến phát triển quan hệ hợp tác về giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam, Nhật Bản đã được trao đổi, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và hợp tác.

Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Theo thông tin từ Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), nhiều văn bản về giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước đã được ký kết.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn