Nhân vật chủ chốt trong scandal Olympus bị bắt giữ

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 16/02/2012 11:21:00 +07:00

(VTC News) - Ông Tsuyoshi Kikukawa đã bị bắt giữ tại Tokyo, vì tội che giấu các khoản thua lỗ khổng lồ tại Olympus.

(VTC News) - Ông Tsuyoshi Kikukawa đã bị bắt giữ tại Tokyo, vì tội che giấu các khoản thua lỗ khổng lồ lên tới 1.7 tỷ USD tại Olympus.

Reuters cho hay, các công tố viên ở Tokyo đã ra lệnh bắt giữ Kikukawa
Cựu chủ tịch Olympus đã bị bắt giữ - ảnh: AFP 
và cựu Phó chủ tịch Hisashi Mori và cựu kiểm toán viên Hideo Yamada. 3 nhân viên cũ của một công ty môi giới liên quan đến vụ việc này.

Ban điều tra vụ Olympus đã xác định Kikukawa, Mori và Yamada là thủ phạm chính trong vụ gian lận bạc tỷ. Một phát ngôn viên của Olympus cho hay công ty sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.

Hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng là tâm điểm của dư luận, khi khoản lỗ kéo dài tới 13 năm trời bị phát hiện và cựu chủ tịch Kikukawa (2001 - 2011) đã đóng góp đắc lực vào 'thành tích' này.

Sau đó, nhà chức trách Nhật Bản đã nhanh chóng bố ráp 20 địa điểm để điều tra, trong đó có nhà riêng của Kikukawa.

Olympus đã gặp phải cạnh tranh quá lớn trên thị trường máy ảnh - ảnh: Reuters 

Ngoài Nhật Bản, Olympus cũng đang bị điều tra bởi các vấn đề của mình tại Anh và Mỹ.

Thua lỗ của Olympus chủ yếu là do hoạt động kinh doanh máy ảnh không thể cạnh tranh nổi trên thị trường mà Canon, Nikon đang làm chủ và smartphone tích hợp camera ngày càng được ưa chuộng.

Cường Cao




Bình luận
vtcnews.vn