Nhắn tin vì miền Trung hướng về đích 20 tỷ đồng

Thời sựThứ Bảy, 13/11/2010 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Tính đến 16h chiều 12/11, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 đã ghi nhận hơn 18 tỷ đồng tiền nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung.

(VTC News) - Tính đến 16h chiều 12/11, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 đã ghi nhận hơn 18 tỷ đồng tiền nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung.

Còn 2 ngày nữa (đến 15/11) tháng nhắn tin "Chung sức vì đồng bào miền Trung" bị ảnh hưởng từ 2 trận lũ lụt hồi tháng 10 sẽ khép lại. Tính đến thời điểm 16h chiều 12/11, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 đã ghi nhận hơn 18 tỷ đồng tiền nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cụ thể, đã có 1.575.075 tin nhắn gửi đến 2 đầu số 1405 (10.000 đồng/tin) và 1409 (18.000 đồng/tin), tương ứng với tổng số tiền 18.058.244.000 đồng. Trong đó, độc giả nhắn nhiều tin nhất và cũng ủng hộ số tiền nhiều nhất là chủ một số thuê bao cố định chứ không phải thuê bao di động. Người này đã nhắn tổng cộng 1.293 tin đến đầu số 1409, tương ứng tổng số tiền là 23.274.000 đồng.

Đại diện UBND tỉnh Nghệ An nhận số tiền 2,5 tỷ đồng từ đại diện Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam được đóng góp qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400.

Bà Cao Thị Minh Sinh, chuyên viên Tổ công tác đặc biệt Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, nhận định: Do chỉ còn 3 ngày nên mốc 20 tỷ đồng sẽ rất khó được thiết lập. "Nhưng kể cả như vậy thì kết quả thu được cũng đã vượt xa dự kiến ban đầu của Tổ. Chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của đồng bào cả nước đối với miền Trung thật là ấm áp".

Tính theo mạng di động, lúc này mạng Viettel đã vươn lên dẫn đầu với tổng số 577.688 tin nhắn. Tiếp đến là mạng Mobifone 539.467 tin, và mạng Vinaphone 452.454 tin.

Thực hiện phương châm nguồn lực cứu trợ, ủng hộ đến tận tay và đến kịp thời từng người dân vùng lũ, từ ngày 8 đến 10/11 vừa qua, đoàn cứu trợ do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Tổng Công ty Truyền Thông đa phương tiện VTC phối hợp thực hiện đã về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất trong trận lũ lịch sử hồi tháng 10.

Tại mỗi địa phương là Hà Tĩnh và Quảng Bình, số tiền cứu trợ 5 tỷ đồng được quy ra hiện vật là 150 tấn gạo và 400 con bò sinh sản; tại Nghệ An số tiền cứu trợ 2,5 tỷ được quy ra hiện vật là 100 tấn gạo và 200 con bò sinh sản để ủng hộ đồng bào.

Số tiền nêu trên được trích từ nguồn tiền ủng hộ của người dân cả nước qua việc nhắn tin gửi đến đầu số (cú pháp UH gửi 1405 hoặc 1409) thuộc Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400. Toàn bộ số tiền này đã được quy ra hiện vật là 100 tấn gạo, 200 con bò sinh sản và được trao tới tận tay những người dân vùng lũ tại Nghệ An.

Cổng thông tin điện tử nhận đạo Quốc gia 1400 (gọi tắt là Cổng thông tin
1400,
http://1400.vn) được thành lập theo Quyết định số 1009/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mục tiêu là tạo ra một Cổng thông tin nhắn tin ủng hộ từ thiện trên quy mô rộng khắp, không phân biệt mạng điện thoại di động hay cố định.

Năm nay, chương trình tin nhắn "Chung sức vì đồng bào miền Trung" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông tin - VTC Intecom (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC) tổ chức thực hiện.

Y.T

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn