Nhầm tưởng thú rừng, nổ súng bắn chết người

Pháp luậtThứ Tư, 11/04/2012 09:26:00 +07:00

(VTC News) - Thấy rung động trong lùm cây, Cụt Văn In nghĩ rằng thú rừng liền nổ súng bắn.

(VTC News) – Thấy rung động trong lùm cây, Cụt Văn In nghĩ rằng thú rừng liền nổ súng bắn.

Sáng 11/4, nguồn tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Cụt Văn In (51 tuổi – trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) về hành vi vô ý gây chết người.

Trước đó, chiều ngày 9/4, Cụt Văn In mang súng tự chế vào rừng săn thú. Khi đang tìm con mồi ở khu vực giáp biên giới với nước bạn Lào thì phát hiện có động ở lùm cây. Nghĩ rằng gặp thú lớn, Cụt Văn In chĩa súng và bóp cò.

Sau tiếng súng nổ, phát ra tiếng kêu đau đớn của giọng một người đàn ông. Cụt Văn In hoảng sợ vội vàng cõng nạn nhân xuống núi để cấp cứu. Tuy nhiên, do đường xá xa xôi và vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Hình ảnh một người dân vùng cao Nghệ An sử dụng súng tự chế săn thú - Ảnh: Hồng Thắng 

Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là ông Lý Giống Lầu người dân tộc Mông. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Được biết, mặc dù đã được chính quyền cơ sở vận động giao nạp vũ khí tự chế nhưng một số người dân vùng cao Nghệ An vẫn lén sử dụng. Những vụ đi săn bắn nhầm người không phải là chuyện mới mẻ.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn