Nhà thi đấu lớn nhất SEA Games 29: Giá 150 triệu USD, trăm người cắt cỏ hút bụi hàng ngày

Thể thaoThứ Ba, 15/08/2017 13:07:00 +07:00

Dù chỉ là một tòa nhà khép kín nhưng Trung tâm hội chợ và triển lãm quốc tế (MITEC) lại chứa tới 8 nhà thi đấu của 8 môn thể thao.

 Video: Cận cảnh khu tổ hợp thi đấu lớn thứ hai của SEA Games 29

C2wWnA_UAAAZI9i

MITEC là khu tổ hợp lớn thứ hai và là tòa nhà lớn nhất trong các địa điểm thi đấu của SEA Games 29. Malaysia đầu tư hơn 150 triệu USD để xây dựng tổ hợp này.

MITEC-_-MATRADE

Công trình được xây dựng từ năm 2015 và chỉ vừa kịp hoàn thành để phục vụ SEA Games 29, sau đó đây sẽ là địa điểm tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại.

IMG_1287 3

Tòa nhà có 3 tầng, mỗi tầng gồm khoảng 4-6 hội trường lớn đủ để làm nhà thi đấu cho các môn thể thao trong nhà. 

P8150130 4

 Phần lớn diện tích mặt sàn được trải thảm và luôn có nhân viên làm nhiệm vụ hút bụi.

P8150104 5

Có tổng cộng 8 môn thi đấu được tổ chức tại MITEC...

P8150117 6

 ... gồm boxing, đấu kiếm, thể dục nghệ thuật, khúc côn cầu trong nhà, Muay, cử tạ, bóng bàn và bóng chuyền.

P8150075 7

 Tòa nhà cũng là nơi đặt trung tâm báo chí và trung tâm truyền hình.

IMG_1298 8

Những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện. 

IMG_1302 9

 Có cả trăm nhân viên, tình nguyện viên làm nhiệm vụ "chăm sóc" nhà thi đấu.

IMG_1306 11

Cây cảnh trang trí ở cửa các nhà thi đấu đều là cây thật và được cắt, tưới, phun thuốc một lần mỗi tuần.

HÀ THÀNH - NGỌC ANH (TỪ KUALA LUMPUR)
Bình luận
vtcnews.vn