VTC News) - Nguyên nhân của việc phải thành lập đoàn thanh tra là do trước đó tại công trình này đã liên tiếp xảy ra các vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 6 người chết.
Là nội dung kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động (ATLĐ) tại Tổ hợp công trình Keangnam Hanoi Landmark Tower (Keangnam) do Sở LĐTBXH TP Hà Nội đưa ra sau một tháng thanh tra.
Người lao độngkhông được trang bị đủ phương tiện bảo vệ
Từ tháng 7/2009 tới 2/2010, công trình tòa nhà cao nhất VN này đã liên tiếp xảy ra các vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 6 người chết và 3 người bị thương
Theo đoàn thanh tra, vụ TNLĐ xảy ra ngày 22/2/2010 khiến kỹ sư Vũ Văn Lâm tử nạn có một phần trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát IBST trong việc kiểm tra biện pháp an toàn và giám sát thi công lắp dựng cốp pha vách vào ngày 10/2/2010 do Chi nhánh Cty Cofico thực hiện. Cụ thể là công nhân đã lắp dựng chống tạm tấm cốp pha chưa néo gông chắc chắn, sau đó nghỉ tết 12 ngày. Đến ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tấm cốp pha đã đổ đè lên người kỹ sư Lâm gây tai nạn chết người.
Kết luận thanh tra khẳng định, hầu hết đều thuộc diện lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm nhưng việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân mới được 1 số ít các nhà thầu nghiêm túc thực hiện, còn lại đại đa số các nhà thầu không trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Nhiều nhà thầu cả năm 2009 và quý I/2010 chưa tổ chức khám sức khỏe cho người lao động như Cty CP xây dựng, thương mại và sản xuất Đông An, Cty TNHH Thiên Sơn, Cty TNHH Geojung Vina, Cty Thái Dương, Cty Hòa Bình…). Các nhà thầu (có trụ sở, chi nhánh đóng tại HN) chưa báo cáo định kỳ TNLĐ với Sở LĐTBXH, không lập sổ thống kê TNLĐ. Quy trình xử lý các vụ TNLĐ nghiêm trọng xảy ra tại công trường đều chưa được thực hiện đúng theo quy định đề ra… Với những hành vi vi phạm ATLĐ của 15 nhà thầu tại công trình tòa nhà Keangnam, Đoàn thanh tra đã tiến hành xử phạt với tổng số tiền là 235 triệu đồng. 12 thiết bị chưa có phiếu kiểm định cũng bị dừng hoạt động.
Nhà thầu chính không quản lý giám sát, giám sát không ở công trình
Theo bà Nguyễn Thị Phúc, trưởng Đoàn thanh tra, kết quả thanh tra cho thấy nhà thầu chính chưa tiếp cận đầy đủ các quy định của pháp luật VN về ATLĐ, cụ thể như không lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn chung cho công trình, thiếu phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát (IBST) để kiểm soát ATLĐ. Bộ máy chuyên trách an toàn của nhà thấu chính chưa đủ để giám sát 25 đầu công việc, không kiểm soát được chất lượng lao động. Ngoài ra, nhà thầu chính không thực hiện báo cáo định kỳ về TNLĐ cho cơ quan chức năng: Các vụ TNLĐ nghiêm trọng xảy ra tại công trình đều không được báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời tới Thanh tra lao động (Sở LĐTBXH).
Đối với đơn vị tư vấn giám sát IBST, Đoàn thanh tra cũng phát hiện nhiều sai phạm như số cán bộ được cử giám sát công trình chưa có đủ chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát, chưa kịp thời phát hiện một số thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (bình khí nén, tời nâng) không có phiếu kết quả kiểm định. Qua kiểm tra, có tới 12/42 thiết bị chưa có phiếu kết quả kiểm định, trong đó có 4 tời nâng, 8 bình khí nén. Cả 42 thiết bị này đều chưa đăng ký với Sở LĐTBXH. Cán bộ tư vấn giám sát thiếu kiểm tra đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu trang bị đủ phương tiện bảo vệ cho người lao động. Kiểm tra thực tế tại công trình trong một số ngày, Đoàn cũng không thấy cán bộ tư vấn giám sát có mặt để giám sát công trình.
Bà Phúc chỉ rõ, chỉ có 30% lao động được đào tạo. Nguy cơ tiềm ẩn lao động xuất phát từ tình trạng tuyển, sử dụng lao động nông nhàn khá phổ biến nên người lao động hạn chế về trình độ, kinh nghiệm. Mặt khác, khả năng thích nghi của lao động VN với điều kiện tổ chức sản xuất thi công công trình đặc biệt, do người nước ngoài trực tiếp quản lý, điều hành cũng kém do bất đồng về ngôn ngữ.
Duy Tuấn
Bình luận