Nhà nghỉ tuyển nhân viên tuổi 'teen' rồi ép bán dâm

Pháp luậtThứ Ba, 27/03/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi hội đồng tuyên án, Nguyễn Thị Mai nước mắt giàn dụa còn chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Yến ngã quỵ xuống đất vì mức án phải lĩnh.

(VTC News) - Sau khi hội đồng tuyên án, Nguyễn Thị Mai nước mắt giàn dụa còn chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Yến ngã quỵ xuống đất vì mức án phải lĩnh.

Ngày 26/3/2012, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Chứa mại dâm”, “Môi giới mại dâm”, “Hiếp dâm”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" đối với 10 bị cáo: Nguyễn Thị Yến (SN 1968), Nguyễn Viết Phú (SN 1986), Đinh Xuân Nho (SN 1970); cả ba cùng trú tại khối Yên Khánh, huyện Nam Đàn, Nghệ An; Hoàng Văn Toản (SN 1982) trú tại xã Nam Lĩnh huyện Nam Đàn; Nguyễn Văn Trường (SN 1989) và Vũ Xuân Định (SN 1959) trú Thị trấn Nam Đàn; Bùi Trọng Tuấn (SN 1982) trú ở xã Nghi Kim, thành phố Vinh; Đinh Xuân Dũng, trú xã Xuân Hòa, Nam Đàn; Hoàng Thị Mai (SN 1976) và Vũ Xuân Đức (SN 1977) cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Yến tại phiên tòa xét xử 

Theo nội dung diễn biến sự việc, nhà nghỉ An Phú Quý đóng trên địa bàn khối Yên Khánh thị trấn Nam Đàn do Nguyễn Thị Yến làm chủ, hoạt động kinh doanh từ năm 2006. Giữa năm 2010, Yến đã liên kết với gái bán dâm Hoàng Thị Mai để thu hút khách đến nghỉ, cũng như khách muốn "ham vui".

Trong thời gian hoạt động, nhà nghỉ này đã tuyển dụng nhân viên nữ và ép họ bán dâm. Khi nhân viên bỏ trốn thì bà chủ Yến cho người đi bắt trở lại rồi đánh đập. Trong số những người bị Yến ép bán dâm có cả những cô gái đang ở tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó, dân chơi trên địa bàn và các vùng lân cận khi sử dụng ma túy tổng hợp và thuốc lắc cũng nhờ nhà nghỉ An Phú Qúy làm địa biểm "bay".

Sự việc này gây bức xúc trong quần chúng nhân dân địa phương. Đầu năm 2011, Công an huyện Nam Đàn đã lập chuyên án và đấu tranh triệt xóa tụ điểm này.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt 10 bị cáo tổng cộng 61 năm tù giam. Riêng Nguyễn Thị Yến 19 năm tù, Nguyễn Thị Mai 16 năm tù, Vũ Xuân Đức 7 năm tù, Nguyễn Văn Trường 6 năm tù; các bị cáo còn lại chịu mức án từ 6 tháng tù treo đến 3 năm tù giam.

Sau khi hội đồng tuyên án, Nguyễn Thị Mai nước mắt giàn dụa còn chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Yến ngã quỵ xuống đất vì mức án phải lĩnh.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn