Nguyên Viện trưởng VKS gây tai nạn liên hoàn lãnh 18 tháng tù

Pháp đìnhThứ Năm, 05/05/2016 06:00:00 +07:00

Tại phiên toà xét xử, nguyên Viện trưởng VKS huyện Tu Mơ Rông thành khẩn nhận tội và xin lỗi gia đình bị hại.

(VTC News) - Tại phiên toà xét xử, nguyên Viện trưởng VKS huyện Tu Mơ Rông thành khẩn nhận tội và xin lỗi gia đình bị hại.

Sáng 5/5, TAND tỉnh Kon Tum đã xử sơ thẩm bị cáo Trần Quang Hùng (nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Hùng và bị hại tại phiên tòa lần thứ 3
Bị cáo Hùng và bị hại tại phiên tòa lần thứ 3 - Ảnh: Thanh Hải

Tại phiên tòa, ông Trần Quang Hùng - Nguyên viện trưởng VKS huyện Tu Mơ Rông thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, quan tâm đến gia đình nạn nhân.

"Tôi thành thật xin lỗi những gì do mình gây ra, tôi cũng mong gia đình bị hại tha thứ và tôi sẽ chịu trách nhiệm với các nạn nhân nếu vết thương cũ tái phát ", ông Hùng nói.

HĐXX tòa án tỉnh Kon Tum tuyên án bị cáo Trần Quang Hùng – nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông với tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” lái xe gây TNGT và 18 tháng tù giam tính từ lúc tạm giam để điều tra vụ việc.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, chiều 4/12/2015 ông Trần Quang Hùng (khi đó đang là Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông) đã lái chiếc xe công vụ BKS 82A - 000.84 trong tình trạng say xỉn từ Đắk Hà về TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) và gây ra vụ tai nạn liên hoàn tông vào 4 xe máy của người đi đường.

Dù gây tai nạn nhưng ông Hùng không dừng lại mà bỏ chạy, buộc cảnh sát phải truy đuổi về đến nhà riêng của ông này ở đường Phan Đình Phùng (TP Kon Tum).

Theo cơ quan chức năng, nồng độ cồn đo được của ông Trần Quang Hùng lúc gây tai nạn được xác định là 0,982mg/lít khí thở.

Ngoài việc vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, ông Hùng còn vi phạm trong việc sử dụng xe công, bởi tài sản này được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum giao cho VKSND huyện Tu Mơ Rông quản lý. 

Đồng thời có dấu hiệu vi phạm quy định của Tỉnh ủy về việc cấm cán bộ công nhân viên chức sử dụng rượu bia trong ngày làm việc, giờ hành chính.

Trao đổi với PV VTC News, tại phiên tòa bị hại Đoàn Thị Thủy (24 tuổi) cho biết, sau khi điều trị vết thương vùng não và được gia đình ông Hùng bồi thường 60 triệu đồng. Hiện giờ sức khỏe chưa được bình phục, nhưng gia đình ông Hùng tận tình quan tâm, thăm hỏi nên tôi đã viết đơn bãi nại cho ông.

Trước đó, HĐXX đã 2 lần tạm hoãn phiên tòa vì lý do vắng 3 nạn nhân trong vụ tai nạn.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn