Nguyên giám đốc VietinBank Trà Vinh hầu tòa

Pháp luậtThứ Tư, 14/08/2013 07:31:00 +07:00

VietinBank Trà Vinh đã lập 658 hồ sơ chi hoa hồng môi giới khống với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng, tham ô tài sản hàng trăm triệu đồng…

VietinBank Trà Vinh đã lập 658 hồ sơ chi hoa hồng môi giới khống với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng, tham ô tài sản hàng trăm triệu đồng…

Chiều 13/8, hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh thông báo dừng tuyên án các bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh tỉnh Trà Vinh (VietinBank Trà Vinh).

Lý do phải điều tra bổ sung một số tình tiết đảm bảo xét xử đúng người đúng tội, đồng thời luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Công Bình (nguyên giám đốc VietinBank Trà Vinh) và bà Ngô Thị Thanh Vân (nguyên phó giám đốc) không tham gia phần tranh luận với đại diện viện kiểm sát.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh Sơn Bình 

Theo cáo trạng, trong 2 năm (2010-2011) các bị cáo không tuân thủ việc ban hành quy chế về môi giới tiền tệ và luật kế toán, lập hồ sơ khống chi hoa hồng môi giới, nâng khống hóa đơn, các hợp đồng kinh tế, lập hồ sơ chi khen thưởng gây thất thoát ngân sách và tư lợi cá nhân hàng tỉ đồng. Cụ thể VietinBank Trà Vinh đã lập 658 hồ sơ chi hoa hồng môi giới khống với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng, tham ô tài sản hàng trăm triệu đồng…

Trước đó ngày 5/8, sau một lần tạm hoãn, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên VietinBank Trà Vinh về tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 9/8, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị mức án từ 12 -14 năm tù và bồi thường thiệt hại 52,9 triệu đồng đối với bị cáo Ngô Công Bình; bị cáo Ngô Thị Thanh Vân từ 14-15 năm tù và bồi thường 76,6 triệu đồng cùng tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại nguyên là phó giám đốc, phó phòng kế toán, kế toán, thủ quỹ kiểm ngân, giao dịch viên từ 3 - 6 năm tù tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau đó, hội đồng xét xử thông báo nghị án đến chiều 12-8 sẽ tuyên án. Tuy nhiên đến thời điểm tuyên án, hội đồng xét xử bảo nghị án chưa xong nên dời lại chiều 13-8 và tiếp tục thông báo dừng tuyên án với lý do như trên.



Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn