Nguy kịch sau khi bị ô tô tông, mổ khẩn cấp cứu thai nhi 8 tháng tuổi

Thời sựThứ Tư, 04/03/2015 06:13:00 +07:00

Người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 nguy kịch sau khi bị xe ô tô chạy cùng chiều tông trúng, các bác sĩ phải mổ khẩn cấp cứu thai nhi.

(VTC News) - Người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 nguy kịch sau khi bị xe ô tô chạy cùng chiều tông trúng, các bác sĩ phải mổ khẩn cấp cứu thai nhi.

Khoảng 16 giờ ngày 3/3, chị Nguyễn Thị Thương (27 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển xe máy từ một công ty may trở về nhà. Khi cách nhà khoảng 4km, xe của chị bị ôtô 4 chỗ đi cùng chiều tông trúng.

Cú tông khiến chị và xe ngã xuống đường, bị ô tô đẩy đi xa khoảng 5m. Những người chứng kiến vội đưa chị vào bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Thương đa chấn thương, vỡ xương chậu, tình trạng hết sức nguy kịch. Thời điểm này chị Thương đang mang thai tháng thứ 8. Để cứu thai nhi, các bác sỹ tiến hành mổ ngay trong đêm.

Sản phụ Thương nằm cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 

Ca mổ diễn ra hoàn tất, bé trai con sản phụ Thương sức khỏe yếu, suy hô hấp và đang được chăm sóc đặc biệt.

"Bệnh nhân Thương hiện đang phải thở máy, tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi đang theo dõi chấn thương não", bác sĩ Trần Minh Long - Trưởng khoa Hồi sức Ngoại, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.

Hiện gia đình bệnh nhân Thương đang có nguyện vọng đưa chị ra Hà Nội cứu chữa.

Được biết, sản phụ Thương làm công nhân may mặc được 3 năm nay. Năm 2014, chị Thương lập gia đình với anh Hồ Trọng Liêm và đây là lần mang thai đầu của hai vợ chồng.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn