Nguồn vốn huy động tại các nhà băng giảm

Kinh tếThứ Năm, 13/10/2011 12:37:00 +07:00

(VTC News)- Tính tới 23/9/2011, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng giảm 1,07% so với cuối tháng 8.

(VTC News) – Trong bản báo cáo hoạt động ngân hàng trong quý 3 vừa qua, Ngân hàng nhà nước cho biết, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tính tới 23/9/2011 giảm so với cuối tháng 8.

 

Theo bản thông tin hoạt động ngân hàng trong quý 3 vừa qua mới được nhà nước đưa ra, tổng số dư tiền
gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 23/9/2011 tăng 9,82% so với cuối năm trước, tuy nhiên lại giảm 1,07% so với cuối tháng 8.

 

Tổng phương tiện thanh toán đến 23/9/2011 tăng 8,87% so với cuối năm 2010. Tuy nhiên, giảm 0,86% so với tháng trước. Trong đó, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 0,57% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 2,82.

Trong quý III/2011, do tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và đặc biệt do thị trường vàng lên cơn sốt vào những ngày đầu tháng 8 đã góp phần làm tâm lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ gia tăng.

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện can thiệp kịp thời với liều lượng và thời điểm thích hợp nên đã nhanh chóng ổn định tâm lý, góp phần bình ổn thị trường và giải tỏa áp lực lên tỷ giá. Tại thời điểm ngày 26/9/2011, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.628 VND/USD, tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 20.830-20.834 VND/USD.

Tín dụng đối với nền kinh tế đến 23/9/2011 tăng 8,16% so với cuối năm trước. Tuy nhiên, giảm 0,94% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VND giảm 0,49%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 2,27%.

Anh Minh

 

Bình luận
vtcnews.vn