Người vợ nhẫn tâm treo cổ và đốt xác chồng

Pháp luậtThứ Năm, 18/08/2011 06:03:00 +07:00

(VTC News) - Bức xúc vì chuyện chồng thương xuyên đánh đập, chửi bới lúc say rượu. Liệu đã treo cổ và tẩm xăng đốt chết chồng.

(VTC News) – Ngày 18/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 14 năm tù đối bị cáo Cao Thị Liệu (SN 1979 - trú xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vì tội “giết người”.

Liệu tại phiên tòa xét xử 

Theo lời khai của Liệu tại phiên tòa, khoảng 20 giờ ngày 27/03/2011, anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, chồng của Liệu) trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Sau khi ngồi uống nước, anh Hùng đi ra giếng rửa mặt và bị té ngã.

Lúc này, Liệu ngồi xem tivi cùng với hai người con nhỏ, nghe tiếng bịch và đoán chồng đã bị ngã nhưng không ra. Khoảng 30 phút sau, Liệu nói hai con đi ngủ rồi mới đi ra kiểm tra. Liệu nhìn thấy anh Hùng nằm ở vạt cỏ bên thành giếng. Nhân cơ hội này, Liệu nảy sinh ý định giết chồng để không còn phải chịu cảnh chửi bới, đánh đập của chồng những lúc có hơi men.

Nghĩ là làm, Liệu kéo anh Hùng vào chuồng lợn, lấy sợi giây thừng ngoắc vào cổ chồng và kéo lên cao. Liệu tiếp tục vào nhà lấy 2 vỏ chai nước ngọt loại 1,5 lít, đi ra quán mua đầy xăng và 1 chiếc đèn pin.

Quay trở về, Liệu khuân hết quần áo chồng tấp đầy phía dưới, rồi tháo dây thừng cho nạn nhân nằm chồng lên, lúc đó mới tưới xăng đốt. Sau khi đốt xong, Liệu bỏ vào nhà nằm ngủ. Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, Liệu cầm quốc ra đào một chiếc hố (cách nhà 100m –pv), lấy chăn quấn quanh thi thể nạn nhân và đem chôn.

Ít ngày sau đó, hàng xóm đến chơi và hỏi anh Hùng đi đâu mà mấy hôm thấy vắng bóng. Liệu trả lời là đưa chồng 500.000 đồng đi khám bệnh nhưng chưa thấy về. Gia đình nội ngoại tổ chức đi tìm nhưng không được.

Đến ngày 11/04/2011, Liệu đem chuyện giết chồng và phi tang kể cho anh trai ruột Nguyễn Thế Hiếu. Anh Hiếu khuyên em gái đến cơ quan điều tra đầu thú thì mọi việc mới được sáng tỏ.

Xét thấy trình độ văn hóa chỉ mới học hết lớp 9, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Mặt khác, 2 con của Liệu còn rất nhỏ, đứa lớn 14 tuổi, nhỏ 8 tuổi nên HĐXX đã cho hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Đình Lộc - Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn