Người Việt mua gần 12.000 xe ô tô mỗi tháng

XeThứ Tư, 15/10/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Ba quý đầu năm 2014, doanh số toàn ngành ô tô Việt Nam đạt 106.710 xe, tăng 39% so với cùng kì năm ngoái, riêng Ford lập kỷ lục với mức tăng 68%.

(VTC News) - Ba quý đầu năm 2014, doanh số toàn ngành ô tô Việt Nam đạt 106.710 xe, tăng 39% so với cùng kì năm ngoái, trong đó Ford lập kỷ lục với mức tăng trưởng 68%.

Tổng doanh số toàn ngành ô tô tính đến hết tháng 9 đạt 106.710 xe, đó là kết quả của 18 tháng tăng trưởng liên tiếp so với cùng kì năm ngoái. Riêng tháng 9 có doanh số lên tới 16.149 xe – mốc kỉ lục về doanh số từng tháng, trong nhiều năm trở lại đây.Tính bình quân, mỗi tháng người Việt tiêu thụ 11.856 xe ô tô.

Tính riêng trong năm 2014, doanh số bán hàng của từng tháng cũng liên tục vượt mốc 11.000 xe (không kể tháng 2 vì vướng tết âm lịch). Ngay cả tháng ngâu, nhu cầu tiêu thụ xe cũng rất cao. So với các năm 2013 và 2012, 11.000 xe là một cột mốc rất khó xô đổ.

Với 106.710 xe bán ra trong 3 quý vừa qua, tổng doanh số toàn ngành tăng 39% so với cùng kì 2013. Đây cũng là mức tăng trưởng tương đương của xe con và xe tải so với cùng kì 2013, lần lượt đạt 40% và 36%.

Với kết quả kẻ trên, VAMA lại phải điều chỉnh nâng mức dự báo doanh số cả năm 2014 dự kiến đạt con số kỷ lục 145.000 xe.
Kết quả bán hàng từng tháng của Toyota sau 3 quý đầu năm 2014 
Các liên doanh lớn như Toyota 9 tháng đầu năm 2014, tổng doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota do TMV sản xuất và phân phối đạt 27.774 xe, tăng 19% (4.450 xe) so với cùng kỳ năm 2013.

Ford Việt Nam cũng tiết lộ doanh số kỷ lục của tháng 9 với lượng xe bán ra tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
.

Chỉ riêng tháng 9, doanh số đạt mức kỷ lục nhờ vào nhu cầu tăng mạnh đối với các dòng xe của Ford ở Việt Nam, bao gồm bộ đôi xe cỡ nhỏ - mẫu EcoSport hoàn toàn mới và mẫu Fiesta mới, góp phần đưa kết quả kinh doanh quý 3 của Ford tại Việt Nam đạt mức cao nhất trong các quý từ trước tới nay.


Quốc Khánh

Bình luận
vtcnews.vn