Người Trung Quốc bất ngờ được truy cập Google

Kinh tếThứ Tư, 30/03/2016 06:30:00 +07:00

Người Trung Quốc bất ngờ được truy cập Google trong hai giờ đồng hồ.

Người Trung Quốc bất ngờ được truy cập Google trong hai giờ đồng hồ.

Từ 23h30 đêm thứ hai (28/3) đến 1h15 sáng thứ Ba (29/3), những người sống tại Trung Quốc bất ngờ truy cập được trang tìm kiếm của Google trong hai giờ đồng hồ, sau khi hãng này ra mắt hàng loạt máy chủ tìm kiếm ở khu vực châu Á, South China Morning Post cho biết.
 

Người dùng có thể mở trang google.com, google.com.hk, google.com.vn google.com.sg vào đêm thứ Hai sang thứ Ba, ngày 29 tháng Ba, từ 22:30 đến 01:15 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, các tài nguyên Internet lớn khác — đặc biệt, là Facebook và YouTube — vẫn bị khóa.

Các dịch vụ của Google bị chặn tại Trung Quốc kể từ năm 2010. Lý do khóa là do công ty từ chối cài đặt hệ thống lọc nội dung theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc.

Truy cập vào Facebook và Twitter ở Trung Quốc đã bị chặn sau các cuộc bạo loạn Tân Cương mùa hè năm 2009. Trong nước không được sử dụng hầu hết các ứng dụng điện thoại di động để nhắn tin văn bản. YouTube cũng bị các nhà cung cấp địa phương chặn từ năm 2008.

Nguồn: sputniknews
Bình luận
vtcnews.vn