Tài xế phải nuôi dưỡng trọn đời cô gái mang thai bị cụt 2 tay sau tai nạn ở Quảng Ninh

Pháp luậtThứ Tư, 13/09/2017 06:44:00 +07:00

Vụ tai nạn thảm khốc khiến người phụ nữ đang mang thai mất đi đôi tay ở Quảng Ninh vừa được TAND TP Cẩm Phả đưa ra ra xét xử, tuyên bị cáo phải chu cấp, nuôi dưỡng nạn nhân suốt đời.

Video: Nghẹn ngào nhìn chồng thành 'đôi tay' của vợ sau tai nạn thảm khốc

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến người phụ nữ đang mang thai bị mất đôi tay ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra cuối tháng 11/2016, chiều 11/9, Tòa án nhân dân TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Hà Văn Thắng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 1, Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Trước đó, khoảng gần 16h ngày 27/11/2016, Chị Hoàng Thị Vân (SN 1994, xóm 3 thôn Hà Tranh, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang điều khiể xe máy từ nhà ra đường liên thôn thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải mang BKS 14N-9771 chở đất đi ngược chiều do Hà Văn Thắng (SN 1979, xóm 1, cùng thôn) điều khiển.

4

 Hiện trường vụ TNGT thảm khốc, khiến người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 4 bị cán nát đôi tay.

Cú va chạm khiến chị Vân bị cuốn vào gầm xe tải, tóc bị cuồn vào bánh xe lột một mảng da đầu, hai tay bị bánh xe cán nát. Chị Vân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Rất may, vụ tai nạn không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, bàn tay phải và 1/2 cánh tay trái của chị Văn phải cắt bỏ do bị bánh xe cán nát.

Ngày 1/5/2016, chị Vân sinh con đầu lòng tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

8

Ngày 1/5 vừa qua, chị Vân đã sinh hạ bé gái khỏe mạnh, đáng yêu.  

Sau khi cơ quan chức năng trưng cầu giám định, chị Vân bị mất 90% sức lao động. Bị cáo Hà Văn Thắng bị Viện KSND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 1, Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

21741556_811121592380812_2113620256_n 3

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ TNGT kinh hoàng khiến người phụ nữ đang mang thai mất đi 2 cánh tay. 

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắng 15 tháng tù giam, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 334 triệu đồng.

Đồng thời, bị cáo còn phải chi phí nuôi dưỡng thường xuyên đến hết đời cho nạn nhân với mức 3 triệu đồng/tháng, tính từ tháng 8/2017; Chi phí cho người thường xuyên chăm sóc nạn nhân đến hết đời là 1,2 triệu đ/tháng, tính từ tháng 08/2017.

Trước đó, hồi tháng 6/2017, Báo VTC News phản ánh về vụ việc nêu trên, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã gọi điện thăm hỏi, chia sẻ với gia đình chị Vân. Đồng thời, thông qua tài khoản của Báo VTC News và trực tiếp chuyển đến ủng hộ chị Vân số tiền trên 30 triệu đồng, giúp vợ chồng chị vơi bớt đi những mất mát, tổn thất sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Vợ chồng chị Vân cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Biên tập và bạn đọc Báo VTC News đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ anh chị sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cuối năm 2016 khiến chị cụt 2 tay, phải nuôi con nhỏ trong tình trạng tật nguyền.

 “Không biết nói gì hơn, vợ chồng em xin gửi lời biết ơn chân thành đến bạn đọc, Ban biên tập Báo VTC News đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ vợ chồng em vượt qua đại nạn này” – Anh Từ Văn Seo (chồng chị Vân) bày tỏ!

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn