Người phụ nữ dùng dao đâm bé trai 12 ngày tuổi có dấu hiệu tâm thần

Pháp luậtThứ Ba, 01/09/2015 10:35:00 +07:00

Be trai 12 tuoi bi dam chet - Bị can Nguyễn Thị Vân bị đưa đi điều trị bắt buộc vì bệnh tâm thần khi đâm chết bé trai 12 tuổi ở Bến Tre.

(VTC News) - Bị can dùng dao bầu đâm xuyên sọ, thủng não bé trai 12 ngày tuổi có biểu hiện tâm thần, bà luôn đập phá, la hét, đòi tự tử trong trại tạm giam.

Ngày 1/9, Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, bị can Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, quê Bến Tre) bị đưa đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Bà Vân là người dùng dao đâm bé trai 12 ngày tuổi xuyên sọ, thủng não ở Vĩnh Long gây chấn động dư luận thời gian gần đây.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Vân có dấu hiệu bệnh tâm thần, có sổ điều trị bệnh do địa phương cấp. Lúc đưa bị can vào trại tam giam, bà Vân thường hay la hét đập phá, đòi tự tử, nhiều lần được đưa đi nhập viện cấp cứu. 
"Việc điều trị bệnh, giám sát bà Vân phải cần có thời gian. Sau khi ổn định chúng tôi sẽ tiến hành đưa bà ta đi giám định tâm thần" - một cán bộ công an nói.
 Bị can Nguyễn Thị Vân có dấu hiệu tâm thần
Theo chính quyền nơi bị can Nguyễn Thị Vân cư trú (xã Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre), bị can Vân thuộc diện người khuyết tật bệnh lý về thần kinh, được hưởng trợ cấp xã hội với mức 270.000 đồng/tháng.
Bà Vân sống cùng con trai (25 tuổi), chồng đã mất. Bà Vân không làm việc gì, thường hay lang thang đi xin tiền, gạo, đồ ăn thức uống bà con hàng xóm, có khi bỏ nhà đi nhiều tháng liền. Lúc lên cơn bà Vân nói nhảm, chửi mắng mọi người, khóc cười vô cớ.
Trước lúc xảy vụ đâm bé trai 12 ngày tuổi xuyên sọ thủng não, bà Vân có tổ chức đám hỏi cho con trai thì bị gia đình sui gia chê tâm thần, không chịu ngồi chung bàn. Bà lủi thủi bỏ ra ngồi một góc, sau đó bỏ nhà đi "bụi".
Chiều 7/8, bà Vân bỏ vào túi xách con dao dùng để mổ heo trong tiệc làm đám hỏi con trai, đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Bà Vân đến phòng mẹ conbé trai 12 ngày tuổi(con đầu lòng của anh Dương Minh Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên) để ngủ nhờ. Đến 3h30 ngày 8/8, lúc mọi người đang ngủ say, bà Vân bất ngờ lấy dao bầu đâm bé trai 12 ngày tuổi xuyên sọ, thủng não.
Bà Vân bị bắt nhưng có biểu hiện bất thường, và định tự tử nhưng được phát hiện, can ngăn. Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt giam bà Vân 4 tháng về hành vi giết người.
Video không ngủ trưa, bé trai bị cô giáo đạp vào vùng kín 

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn