Người phụ nữ có đôi mắt ếch

Sức khỏeThứ Hai, 09/09/2013 04:41:00 +07:00

(VTC News) - Mất tự tin vào bản thân vì căn bệnh rụng lông mi, một phụ nữ đã quyết định phẫu thuật thay đổi số phận của mình. (Hùng Phú)

Suốt hơn 10 năm trời, chị Caroline Medcalf, 42 tuổi, ngụ tại Anh, đã phải đeo lông mi giả để cho bớt xấu xí.

Suốt hơn 10 năm trời, chị Caroline Medcalf, 42 tuổi, ngụ tại Anh, đã phải đeo lông mi giả để cho bớt xấu xí.

Tuy nhiên, gần đây người phụ nữ này đã quyết định chi đến 4000 bảng Anh (hơn 130 triệu đồng) cho ca phẫu thuật cấy ghép lông mi.

Tuy nhiên, gần đây người phụ nữ này đã quyết định chi đến 4000 bảng Anh (hơn 130 triệu đồng) cho ca phẫu thuật cấy ghép lông mi.

Trong ảnh là chị Medcalf lúc chưa phẫu thuật. Chị cho biết rằng đôi mắt của chị trông như mắt ếch vì căn bệnh rụng lông mi của mình.

Trong ảnh là chị Medcalf lúc chưa phẫu thuật. Chị cho biết rằng đôi mắt của chị trông như mắt ếch vì căn bệnh rụng lông mi của mình.

Bác sĩ Shahmalak tại một bệnh viện ở Manchester, đã phẫu thuật cấy ghép đến 70 sợi lông mi mới cho chị trong ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng. Hình ảnh chụp bệnh nhân sau khi cấy ghép thành công lông mi.

Bác sĩ Shahmalak tại một bệnh viện ở Manchester, đã phẫu thuật cấy ghép đến 70 sợi lông mi mới cho chị trong ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng. Hình ảnh chụp bệnh nhân sau khi cấy ghép thành công lông mi.

Bác sĩ Shahmalak chia sẻ, hiện tại nước Anh, con số phụ nữ đang tự huỷ hoại lông mi của họ tăng lên đáng kể, điều này một phần là do xu hướng cấy lông mi giả.

Bác sĩ Shahmalak chia sẻ, hiện tại nước Anh, con số phụ nữ đang tự huỷ hoại lông mi của họ tăng lên đáng kể, điều này một phần là do xu hướng cấy lông mi giả.

Hình ảnh chị Medcalf chụp chung với bác sĩ  Shahmalak trước khi phẫu thuật.

Hình ảnh chị Medcalf chụp chung với bác sĩ Shahmalak trước khi phẫu thuật.

Giờ đây, người phụ nữ này đã có được một bộ lông mi mới, cuộc sống của chị đã đỡ bớt phiền phức và tự tin hơn so với lúc đeo lông mi giả.

Giờ đây, người phụ nữ này đã có được một bộ lông mi mới, cuộc sống của chị đã đỡ bớt phiền phức và tự tin hơn so với lúc đeo lông mi giả.

Theo bác sĩ, để bộ lông mi hoàn toàn trông như những người bình thường thì cần phải mất 6 tháng, và mỗi tuần bệnh nhân buộc phải cắt tỉa gọn gàng cho bộ lông mi của họ.

Theo bác sĩ, để bộ lông mi hoàn toàn trông như những người bình thường thì cần phải mất 6 tháng, và mỗi tuần bệnh nhân buộc phải cắt tỉa gọn gàng cho bộ lông mi của họ.

Bình luận
vtcnews.vn