Người Nga quan ngại Syria sẽ trở thành một Afghanistan mới

Thế giớiThứ Sáu, 09/10/2015 08:31:00 +07:00

gần một nửa số người Nga quan ngại việc Matxcơva can dự vào cuộc xung đột ở Syria có thể leo thang thành một Afghanistan mới.

Một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Levada cho thấy gần một nửa số người Nga quan ngại việc Moskva can dự vào cuộc xung đột ở Syria có thể leo thang thành một Afghanistan mới. 

Theo kết quả thăm dò, 39% số người được hỏi cho rằng kịch bản trên "rất có thể" xảy ra và 7% nói điều đó sẽ xảy ra. 32% số người được hỏi không tin vào sự phát triển như vậy.
Người Nga quan ngại Syria sẽ trở thành một Afghanistan mới
Người Nga quan ngại Syria sẽ trở thành một Afghanistan mới - Ảnh minh họa
Trong khi đó, 47% số người được hỏi cho rằng Nga cần ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và phe đối lập Syria. 72% số người được hỏi coi IS là mối đe dọa. 
Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria hôm 30/9. Theo Bộ Tổng tham mưu Nga, lực lượng không quân nước này ở Syria gồm hơn 50 máy bay và trực thăng.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn